1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Kạn:

Kê thêm người nghèo để rút tiền nhà nước

(Dân trí) - Hàng trăm hộ không thuộc diện nghèo được các “quan xã” ở huyện Ba Bể kê thêm nhằm kiếm chác từ chính sách hỗ trợ người nghèo ăn tết. Tổng số tiền khai khống bị Thanh tra huyện Ba Bể phát hiện cho đến lúc này là hơn 200 triệu đồng.

Cả huyện Ba Bể có 4.867 hộ với hơn 20.000 nhân khẩu nằm trong diện được nhận tiền theo quyết định 81/QĐ-TTg của Chính phủ. Tính ra, tổng số tiền phải chi cho người nghèo ăn tết tại huyện Ba Bể là hơn 5 tỷ đồng.
 
Sau khi chi tiền về các xã, UBND huyện Ba Bể đã tiến hành rà soát việc thực hiện của các xã và phát hiện ra sai phạm của nhiều xã. Hầu hết các sai phạm đều có chung một thủ đoạn là “khai khống” số hộ ngheo để rút thêm tiền của nhà nước.
 
Điển hình, lãnh đạo UBND xã Cao Thượng đã “kê thêm” 63 hộ “cận nghèo”, kê vượt quy định 36 nhân khẩu trong danh sách nộp lên huyện nhằm kiếm chác 65 triệu đồng. UBND xã Phúc Lộc cũng kê thêm 61 hộ “cận nghèo” nhằm kiếm 55 triệu đồng. UBND xã Nam Mẫu còn ghê gớm hơn, trong danh sách báo cáo lên trên đã bịa thêm đến… 151 hộ “cận nghèo” nhằm kiếm thêm 102,8 triệu đồng.
 
Một số xã khác như Chu Hương, Đồng Phúc lại quên kê khai cho bà con khiến cho hàng chục hộ không có tiền ăn tết. Xã Thượng Giao thì có tới 102 nhân khẩu đến tận ngày 12 tháng Giêng mới nhận được tiền hỗ trợ.
 
Kê thêm người nghèo để rút tiền nhà nước - 1
Nhiều hộ nghèo thực sự như gia đình ông Cà Văn Vụ
(xã Nhạn Môn, Pắc Nặm) lại bị "bật" khỏi danh sách hộ nghèo.
 
UBND xã Nam Mẫu đến tận mùng 10 tháng giêng mới phát xong tiền nhưng không hiểu vì lý do gì mà có đến 62 triệu đồng được giải ngân qua “kênh” UBMT Tổ quốc đã không được UBND xã Nam Mẫu, Đồng Phúc phát cho hộ nghèo. Qua tết mà số tiền này vẫn nằm trong két sắt của xã.
 
Giải thích về vấn đề này, ông Nông Văn Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu cho biết: “Tiền không được đến với hộ nghèo là do UBND huyện chỉ đạo không được phát “chồng chéo” nên chúng tôi không phát!”
 
Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết: “Các xã đã nhận được tiền hỗ trợ từ ngày 25, 26 tháng Chạp. Tuy nhiên, sau tết, phát hiện có dấu hiệu không bình thường, chúng tôi đã kiểm tra, đối chiếu thực tế và phát hiện ra hơn 200 triệu bị các xã khai khống. UBND huyện đã yêu cầu UBND các xã phải nộp lại số tiền trên. Các cá nhân, tổ chức sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước các hành vi của mình”.
 
Ngoài Ba Bể, huyện Pắc Nặm cũng xảy ra tình trạng ra tết người nghèo mới được lĩnh tiền. Sau khi bị nhân dân phát giác, làm đơn lên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn, ngày mồng 10 tết, UBND xã Nhạn Môn (Pắc Nặm) mới chịu phát tiền tết cho các hộ nghèo, song một số hộ nghèo thực sự, có hoàn cảnh rất khó khăn thì lại bị xã “quên”.
 
Về vấn đề này, ông Long Văn Mông, Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Pắc Nặm cho biết: “Sau tết nguyên đán, chúng tôi nhận được thông tin phản ánh từ người dân xã Nhạn Môn về việc không nhận được tiền, không công bằng… nên chúng tôi đã báo cáo Tỉnh ủy. Được sự đồng ý của Tỉnh ủy Bắc Kạn cho lập đoàn kiểm tra, hiện đoàn kiểm tra đang xác minh làm rõ sự việc”.
 
Tiến Nguyên - Vi Lay