Ít nhất 3 năm nữa TPHCM mới có bãi đậu xe ngầm

(Dân trí) - Theo quy hoạch, khu vực trung tâm TPHCM có khoảng chục bãi đậu xe ngầm. Trước đây đã có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư nhưng vì nhiều lý do đã xin rút lui. Hiện có 2 dự án đang trong giai đoạn thiết kế, dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành năm 2019.

Theo Sở Giao thông vận tải TP, trên địa bàn thành phố đang triển khai 4 dự án bãi đậu xe ngầm với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, bãi đậu xe và dịch vụ công cộng tại công viên Lê Văn Tám (do công ty Cổ phần đầu tư phát triển không gian ngầm làm chủ đầu tư) có quy mô 4 tầng đậu xe, chứa hơn 2.000 xe máy và gần 1.300 ô tô. Dự kiến, dự án sẽ khởi công trong năm 2016 và hoàn thành năm 2019.

Công viên Lê Văn Tám được kỳ vọng sẽ là nơi bãi đậu xe ngầm đầu tiên của thành phố.
Công viên Lê Văn Tám được kỳ vọng sẽ là nơi bãi đậu xe ngầm đầu tiên của thành phố.

Song điều đáng chú ý là bãi đậu xe công viên Lê Văn Tám từng được động thổ vào tháng 8/2010 với tổng vốn đầu tư 110 triệu USD, theo hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) với UBND TPHCM, nay rơi vào cảnh “đắp chiếu” vì vướng mắc về phòng cháy chữa cháy và nhiều thủ tục khác trong quá trình thi công.

Đến kỳ họp của UBND TP vào đầu tháng 1/2015, đại diện Sở GTVT TP cho biết, dự án này đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, cũng như các thủ tục cần thiết để chuẩn bị khởi công vào cuối tháng 4/2015. Tuy vậy, đến nay Sở GTVT TP lại báo cáo dự kiến dự án sẽ khởi công trong năm nay. Chính vì thế, thời điểm khởi công dự án vẫn là dấu chấm hỏi.

Trong khi đó, dự án bãi đậu xe ngầm tại sân khấu Trống Đồng (do công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương làm chủ đầu tư) có quy mô 7 tầng hầm và 3 tầng nổi, chứa tối đa khoảng 900 ô tô và 400 xe máy, đang trong giai đoạn thiết kế, dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành trong năm 2019.

Ngoài 2 bãi đậu xe dự kiến khởi công trong năm nay, thành phố còn có hai dự án bãi đậu xe ngầm tại sân vận động Hoa Lư và công viên văn hóa Tao Đàn. Cả hai dự án đều ở giai đoạn nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất. Dự kiến, năm 2017 hai dự án này được khởi công và hoàn thành trong năm 2019.

Trước đây, dự án bãi đậu xe tại sân vận động Hoa Lư và công viên Tao Đàn đều có nhà đầu tư. Song, cả hai đơn vị này đều xin rút với lý do phương án đầu tư khó thu hồi vốn.

Theo ông Trần Quang Lâm – Phó Giám đốc Sở GTVT TP, các bãi đậu xe ngầm trên đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng được gần 6.300 xe ô tô và gần 4.000 xe máy của người dân.

Quốc Anh

Ít nhất 3 năm nữa TPHCM mới có bãi đậu xe ngầm - 2