Đắk Lắk:

Hy hữu nam thanh niên bị điện giật tử vong khi đi vệ sinh bên đường

(Dân trí) - Trên đường đi mua cà phê, Y Rue dừng lại bên vệ đường để đi vệ sinh nhưng không may bị điện giật nằm gục tại chỗ rồi tử vong.

Sáng 20/9, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của Y Rue K’Tul (17 tuổi, ngụ thôn Ea Kao).


Hiện trường nơi nam thanh niên bị điện giật tử vong

Hiện trường nơi nam thanh niên bị điện giật tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h, tối 19/9 Y Rue cùng bạn đi mua cà phê, đi đến đoạn đường thuộc thôn 1 (xã Ea Kao) thì Y Rue dừng lại ghé vào lề đường đi vệ sinh nhưng bị điện giật nằm bất động tại chỗ.

Nhận được tin báo lên công xã Ea Kao nhanh chóng xuống hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Y Rue đã tử vong trước đó.

Ông Trương Văn Huyến - Trưởng Công an xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì thi thể Y Rue vẫn còn ấm.

“Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện bóng đèn chiếu sáng bị hở nên nhiễm điện. Trong khi đó, một dây cáp của nhà mạng (chưa xác định) thòng xuống đất khiến điện chạy theo. Khi Y Rue đứng vệ sinh đã bị điện giật tử vong”, ông Huyến cho hay.

Thúy Diễm