1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huy động mọi lực lượng tìm kiếm tàu cùng 4 ngư dân mất tích trên biển

(Dân trí) - Đến 15h30 chiều nay 5/11, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang vẫn đang tìm kiếm tàu Lam Hồng KG 61743 TS cùng 4 ngư dân bị mất liên lạc từ hôm 29/10. Điều quan tâm là tàu cá này không mất tích ở đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa như thông tin trước đó.

T
Tàu Lam Hồng KG 61743 TS cùng 4 ngư dân bị mất liên lạc ở vùng biển tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Quang Minh, Phó Giám đốc Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang, cho biết sau khi có thông tin tàu KG 61743 TS mất liên lạc ở vùng biển đảo Hòn Tre thuộc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin thì xác định KG 61743 TS không mất liên lạc ở vùng biển tỉnh Khánh Hòa mà ở vùng biển tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Văn Đủ, chủ tàu Lam Hồng KG 61743 TS nói với PV Dân trí, tàu KG 61743 TS khi đang trên đường ra đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) để thua mua hải sản thì mất liên lạc ở đảo Hòn Tre (trùng tên đảo Hòn Tre của Khánh Hòa) thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Sau khi tàu KG 61743 mất liên lạc, ông đã trình báo sự việc đến Đài Thông tin Duyên hải Kiên Giang, Phòng tác chiến Biên phòng tỉnh Kiên Giang cùng các cơ quan liên quan.

Ông Đủ cũng cho biết, đến chiều 5/11, lực chức năng và gia đình đã huy động nhiều lượt phương tiện tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin gì mới. Hiện công tác tìm kiếm tàu KG 61743 TS đang được tiếp tục.

Trước đó nhận được tin báo của chủ tàu, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo cho các đơn vị tuyến biển, đảo và hải đội 2 thông báo cho các phương tiện, ngư dân hoạt động trên biển và lực lượng bảo vệ biển Campuchia hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời chỉ đạo các đồn biên phòng trên tuyến hải trình của tàu KG 61743TS huy động lực lượng tìm kiếm trong phạm vi vùng biển phụ trách. Gia đình chủ tàu cũng đã điều 4 chiếc tàu thu mua hải sản chạy tìm kiếm quanh khu vực nghi vấn nhưng đến cuối giờ chiều nay vẫn chưa có thông tin gì.

Theo Thượng tá Dương Quảng Hòa, Trưởng ban Tác chiến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, vụ việc xảy ra từ ngày 29/10 nhưng đến ngày 4/11 mới thông báo nên gây khó khăn cho công tác xác định vị trí, tọa độ. Lực lượng chức năng không biết địa điểm nào tàu gặp nạn, chỉ xác định được tuyến đường xảy ra tai nạn là từ Hòn Tre ra Thổ Chu. Cũng không loại trừ tàu gặp lốc xoáy hoặc bị tàu nước ngoài đâm va... Mọi phán đoán ban đầu đều chưa có cơ sở.

Được biết, hải trình từ Rạch Giá ra Thổ Chu dài hơn 120 hải lý. Với tốc độ chạy 8-10 hải lý/giờ thì lẽ ra đến cuối giờ chiều ngày 29/10, tàu Lam Hồng đã đến Thổ Chu.

Viết Hảo - Hải Hành