1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huy động lực lượng tìm kiếm già làng đi lạc nhiều ngày ở rừng Cát Tiên

Hoàng Bình

(Dân trí) - Hàng chục dân làng, kiểm lâm, công an, quân sự đang tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm người đàn ông nghi đi lạc trong Vườn quốc gia Cát Tiên.

Chiều 4/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết đơn vị đã tăng cường lực lượng mở rộng tìm kiếm ông Ka Sơr (65 tuổi, già làng Tà Lài) nghi đi lạc trong rừng nhiều ngày nay.

Huy động lực lượng tìm kiếm già làng đi lạc nhiều ngày ở rừng Cát Tiên - 1

Người dân trong làng cùng kiểm lâm tìm kiếm người đàn ông đi lạc trong rừng (Ảnh: K'Tuyền).

Theo ông Thịnh, làng Tà Lài (xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai) nằm ở vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên. Người dân thường xuyên vào rừng hái nấm, hái măng rừng tăng thu nhập. 

Thông tin ban đầu, ngày 30/8 ông Ka Sơr đi vào rừng theo hướng về phía khu Bàu Sấu (rừng Cát Tiên), tiếp giáp tam giác suối Ràng (rừng Mã Đà). Theo người dân trong làng, thời điểm ông đi không mang theo gì, có khả năng vào rừng hái măng. 

Tuy nhiên, 3 ngày sau vẫn không thấy ông về nên người dân trong làng đã vào rừng tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm, người dân phát hiện vết chân trên đất nghi của ông Ka Sơr. 

Ngoài ra, dân làng còn tìm thấy đống măng tre và ba đoạn cây cắm xuống đất từ thấp đến cao báo hiệu đã lạc đường.

Ông Phạm Xuân Thịnh cho biết, mấy ngày nay trong vườn mưa suốt, vườn đã bố trí cán bộ kiểm lâm dẫn mấy chục người địa phương vào rừng tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.