Nghệ An:

Huy động hơn 100 người dập cháy trên đỉnh Đại Huệ

(Dân trí) - Cho đến 17h ngày 14/5, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung sức lực để khống chế đám cháy rừng. Gió to, nắng nóng, thực bì dày khiến công tác chữa cháy hết sức khó khăn.

Huy động hơn 100 người dập cháy trên đỉnh Đại Huệ
Đám cháy xảy ra trên đỉnh núi nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc dập lửa và không chế đám cháy lan rộng.

Khoảng 11h30 ngày 14/5, một đám cháy bùng phát trên khoảnh rừng thuộc dãy núi Đại Huệ (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Khu vực xảy ra cháy là nơi giáp ranh giữa hai xóm Đại Huệ 1 và Đại Huệ 7.

Ngay sau khi phát hiện xảy ra cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để dập lửa. Hàng trăm bộ đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng người dân đã tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, vị trí cháy ở xa nguồn nước, lại trong thời tiết nắng nóng, gió to nên việc dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng hết sức khó khăn.

Khói từ đám cháy bao trùm một khu vực rộng lớn
Khói từ đám cháy bao trùm một khu vực rộng lớn

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, đến 17h ngày 14/5, ông Trần Văn Hiển - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Tây cho biết lực lượng chức năng đang cố gắng hết sức tuy nhiên vẫn chưa thể khống chế được hoàn toàn đám cháy.

Nơi xảy ra cháy là khu vực rừng trồng thông lâu năm, keo và bạch đàn. Hiện tại chưa thể thống kê được diện tích cũng như thiệt hại của vụ cháy rừng gây ra.

Hoàng Lam