Cà Mau:

Hủy biên bản “làm chứng” cho bé gái 12 tuổi lấy chồng

(Dân trí) - Liên quan đến việc lãnh đạo xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) lập biên bản “làm chứng” cho bé gái 12 tuổi lấy chồng, mới đây, tin từ Huyện ủy Đầm Dơi cho biết, Huyện ủy đã yêu cầu thu hồi và hủy biên bản sai quy định pháp luật này.

Theo ông Võ Thanh Tòng- Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, vừa qua, huyện đã mời lãnh đạo xã Tạ An Khương Nam lên giải trình về việc lãnh đạo xã này lập biên bản thỏa thuận giữa 2 gia đình, cho phép bé gái 12 tuổi kết hôn với nam thanh niên 20 tuổi.

Tại buổi làm việc, ông Trần Quang Trung- Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương Nam- đã giải trình toàn bộ sự việc. Ông Trung thừa nhận có thiếu sót và rút kinh nghiệm sâu sắc trong vụ việc này, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Theo đó, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đầm Dơi đã yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Tạ An Khương Nam cho thu hồi và hủy biên bản này.

Biên bản “làm chứng” của UBND xã Tạ An Khương Nam (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cho bé gái 12 tuổi lấy chồng đã được hủy bỏ.
Biên bản “làm chứng” của UBND xã Tạ An Khương Nam (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cho bé gái 12 tuổi lấy chồng đã được hủy bỏ.

Như Dân trí đã thông tin, do quen nhau qua mạng xã hội nên em K.Y. (12 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang) đã theo người yêu tên T.V.K. (20 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi) đến nhà K. ở vào ngày 5/12/2015.

Đến ngày 9/12, gia đình Y. đi tìm và phát hiện con gái mình đang ở tại nhà K. nên đã trình báo cơ quan chức năng lập biên bản vụ việc.

Trước sự chứng kiến của của đại diện Đảng ủy, UBND và Công an xã Tạ An Khương Nam, K. và Y. đều cho biết đôi bên yêu nhau và có ý nguyện thành vợ thành chồng.

Trong biên bản kết luận của xã ghi rõ: “Đến ngày 12/12/2015, gia đình của K. phải đến gia đình Y. nói chuyện hỏi cưới. Nếu đến ngày này mà gia đình K. không thực hiện lời hứa sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật…”.

Sau khi báo chí phát hiện sự việc trái pháp luật này, vị Chủ tịch xã Tạ An Khương Nam lý giải, do thư ký ghi biên bản không rõ nên gây hiểu nhầm, chứ thực sự UBND xã chỉ thỏa thuận chờ Y. đủ tuổi mới kết hôn.

Tuấn Thanh