1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắc Lắc:

Hủy bản án sơ thẩm vụ đánh người tại “rẫy ông Thành”

(Dân trí) - Sáng ngày 14/6, TAND tỉnh Đắc Lắc đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Cố ý gây thương tích tại “Rẫy ông Thành 507” (Buôn H’Drát, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột). HĐXX đã hủy bản án sơ thẩm giao VKSND TP Buôn Ma Thuột điều tra lại.

Hủy bản án sơ thẩm vụ đánh người tại “rẫy ông Thành” - 1
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Nhận thấy bản án sơ thẩm còn nhiều điểm chưa rõ như: lời khai của người bị hại và bị cáo còn nhiều mâu thuẫn, hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Sơn (36 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) chưa được xem xét đầy đủ… HĐXX đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Buôn Ma Thuột và trả hồ sơ cho VKS để điều tra lại.

Theo Bản cáo trạng của VKSND tỉnh Đắc Lắc, khoảng 19h ngày 22/3/2009, do trời tối, anh Nguyễn Huy Hoàng (1981, trú thị trấn Ea T’ling) và anh Nguyễn Văn Thọ (1972, trú xã Kim Khê, huyện Kim Thành, Hải Dương) trên đường đi từ xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột) về thị trấn Ea T’ling (huyện Cư Jút, Đắc Nông) đã chạy xe máy lạc vào rẫy ông Thành.

Nghi ngờ anh Hoàng và anh Thọ là ăn trộm, những người làm thuê cho ông Thành là Nguyễn Đình Sơn, Phan Văn Tuất (40 tuổi), Nguyễn Trung Dũng (24 tuổi), Nguyễn Quang Sơn (19 tuổi), Nguyễn Trường Thi (23 tuổi), Lê Văn Xuân (24 tuổi), Lê Phú Thắng (29 tuổi) đã phân công nhau đi khóa cổng, chốt chặn các ngả đường trong rẫy không cho hai anh Hoàng và Thọ thoát ra ngoài, đồng thời dùng xe máy tìm bắt hai anh.

Chúng đưa hai anh về khu nhà tập thể trong rẫy rồi thay nhau dùng cây gỗ, tuýp sắt, ghế inox đánh đập cho đến khi anh Hoàng bất tỉnh. Sau đó, Thi lấy xe chở hai nạn nhân ra vứt ngoài đường rồi quay vào rẫy. Hai anh Hoàng và anh Thọ đã được người dân ở khu vực xung quanh phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 28/4/2009, Hội đồng Giám định Pháp y tỉnh Đắc Lắc đã kết luận anh Hoàng bị đa thương phần mềm, tỉ lệ thương tích 10%, anh Thọ bị nứt sọ, tụ máu nội sọ và dập hoại tử  não bán cầu trái, liệt mặt và nửa người phải, tỉ lệ thương tích 65%.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/12/2009, TAND TP Buôn Ma Thuột đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Trường Thi, Nguyễn Trung Dũng, Phan Văn Tuất, Lê Văn Xuân, Lê Phú Thắng, Nguyễn Quang Sơn tổng cộng 37 năm 6 tháng tù.

Trong vụ án này, Nguyễn Đình Sơn đã có hành vi cầm hung khí đi tìm bắt các nạn nhân về khu nhà tập thể. Sau đó là người đầu tiên cầm hai cục đá 4x6 đưa lên trước mặt anh Hoàng để hù dọa. Hành vi của Sơn tạo điều kiện về mặt tâm lý để các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội nhưng Cơ quan điều tra và VKS không khởi tố nên HĐXX không có căn cứ để xem xét.

Nhận thấy bản án sơ thẩm còn nhiều điểm nghi vấn, đặc biệt là hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Sơn chưa được xem xét đầy đủ, HĐXX đã tuyên hủy bản án sơ thẩm số 423/2009/HSST của TAND TP Buôn Ma Thuột và đề nghị điều tra lại vụ án.

Được biết “rẫy ông Thành 507” chính là nơi xảy ra vụ thả chó béc-giê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn vào ngày 21/1/2010. Và Nguyễn Đình Sơn cũng chính là người được xác định đã có mặt tại thời điểm bà Ngắn bị chó cắn chết.

Mai Khôi