Hút thuốc trên máy bay, một hành khách bị khống chế bằng dây trói

(Dân trí) - Sự việc xảy ra hôm qua (23/7), trên chuyến bay VN772 của Vietnam Airlines từ Sydney (Australia) về TPHCM. Một nam hành khách khi bị bắt quả tang hút thuốc trong toilet máy bay đã có hành vi chống đối tiếp viên và không chịu trở về chỗ ngồi, chốt chặt cửa toilet.

Cổ phần hóa Vietnam Airlines, muốn bay chuyên cơ Chính phủ phải đặt hàng

Chuyến bay VN772 ghi nhận hành khách hút thuốc lá và buộc phải khống chế bằng dây trói

Hành khách vi phạm tên V.H (27 tuổi) ngồi ghế 15H, là người Việt Nam mang quốc tịch Australia. Chuyến bay VN772 khởi hành từ Sydney với thời gian bay dự kiến là 8 giờ 20 phút. Sau khi máy bay cất cánh được khoảng 3 giờ thì xảy ra sự việc nói trên.

Cụ thể, hệ thống báo cháy đã phát hiện có cháy trong toilet số 04L trên máy bay. Khi tổ tiếp viên tiếp cận thì phát hiện hành khách V.H hút thuốc lá trong toilet. Đáng nói, khi bị tiếp viên yêu cầu trở về chỗ ngồi, khách này không nghe, thậm chí còn chống đối lại tiếp viên và chốt cửa toilet lại để tiếp tục hút thuốc.

Trước tình huống này, tổ tiếp viên phải nhờ hành khách Bahrom Kavianifar ngồi ghế 36D hỗ trợ khống chế V.H và thu giữ bao diêm cùng gói thuốc lá.

Hành khách V.H bị trói tay bằng dây trói an ninh rồi đưa xuống cuối máy bay, ngồi cùng hàng ghế của tiếp viên để giám sát. Tổ bay VN772 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành khách V.H với sự làm chứng của 2 hành khách trên chuyến bay.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách V.H được bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý. Cảng vụ Hàng không miền Nam sau đó đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với hành khách V.H với số tiền là 4 triệu đồng.

Tại TPHCM, gia đình hành khách V.H cho biết, nam hành khách này bị bệnh trầm cảm bên Australia nên cho về Việt Nam để chữa bệnh.

Châu Như Quỳnh