Hưng Yên cách ly xã hội thị xã Mỹ Hào và 5 xã thuộc huyện Khoái Châu

Trần Thanh

(Dân trí) - Sau khi liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19, tỉnh Hưng Yên đã quyết định cách ly xã hội toàn bộ thị xã Mỹ Hào cùng 5 xã của huyện Khoái Châu, từ 0h ngày 10/5.

Ngày 9/5, ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhằm đưa ra các biện pháp khẩn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên quyết định, từ 0h ngày 10/5, cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ toàn bộ thị xã Mỹ Hào và 5 xã của huyện Khoái Châu (Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập, Đông Kết và Tứ Dân).

Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên cũng quyết định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng đối với 3 xã của huyện Văn Lâm, gồm Việt Hưng, Đại Đồng và Lương Tài.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung công tác truy vết, cách ly, xét nghiệm những trường hợp liên quan; giãn cách xã hội, phong tỏa, dập dịch kịp thời ở những địa phương có ca dương tính.

Ông Trần Quốc Văn giao Sở Y tế siết chặt quản lý các cơ sở y tế khám, chữa bệnh. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định trong hành nghề y dược cũng như trong phòng, chống dịch Covid-19 ở các cơ sở ngoài công lập, cơ sở nào không đủ điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 cần yêu cầu tạm thời đóng cửa.

Hưng Yên cách ly xã hội thị xã Mỹ Hào và 5 xã thuộc huyện Khoái Châu - 1

Một chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu có biện pháp quyết liệt hơn đối với vùng có ca dương tính. Những khu chung cư, đô thị có đông người sinh sống, các khu chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, khu công nghiệp… cần được đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch.

Đối với công tác bầu cử, ông Sỹ cho rằng, các phương án tổ chức tiếp xúc cử tri phải bảo đảm đủ số lượng cử tri dự theo quy định. Ủy ban bầu cử tỉnh, ban chỉ đạo tỉnh cần hướng dẫn ngành y tế bố trí cán bộ trực để hướng dẫn công tác phòng, chống Covid-19 bảo đảm an toàn, tránh để lây lan dịch bệnh.

Theo số liệu tổng hợp, đến 15h ngày 9/5, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 16 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó, thị xã Mỹ Hào 7 ca, huyện Khoái Châu 7 ca, huyện Phù Cừ 2 ca.

Từ ngày 29/4 đến nay, toàn tỉnh đã rà soát được 12.132 trường hợp liên quan đến Covid-19; lấy 7.032 mẫu xét nghiệm Covid-19.