1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp nhất Hà Nội - Hà Tây, đông hơn... cấp phó

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Hữu Thắng cho biết, thời gian tới, sẽ tiến hành hội nghị trù bị về tổ chức, sắp xếp nhân sự sau mở rộng Hà Nội. Số lượng cấp phó tại các sở ngành có thể đông hơn hiện tại nhưng sẽ được sắp xếp dần theo quy định.

Trong cuộc họp báo chiều 19/6, thứ trưởng Trần Hữu Thắng cho biết, các cơ quan có trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đang gấp rút chuẩn bị để đảm bảo thời gian đã định, sau ngày 1/8, triển khai việc hợp nhất địa giới hành chính Hà Tây, một phần Hoà Bình, Vĩnh Phúc vào Hà Nội.

Vấn đề sắp xếp nhân sự phụ thuộc vào các cơ quan theo phân cấp quản lý cán bộ. Theo thứ trưởng Thắng, công tác này tại Hà Nội có thuận lợi là kinh nghiệm trên cả nước khi tiến hành hợp nhất các Bộ, ngành thời gian vừa qua. Theo đó, số lượng cấp phó tại các Sở, ngành có thể nhiều hơn hiện tại.

Ở nhiều địa phương thời gian qua, ví như việc hợp nhất Sở Văn hoá - thể thao & du lịch, một sở lớn của 3 ngành gộp lại, nên đương nhiên, số lượng lãnh đạo sở đông hơn bình thường. Tuy nhiên, việc bố trí đó cơ bản đã ổn định.

Ông Thắng cũng khẳng định, dần dần trong quá trình sắp xếp, sẽ đảm bảo số lượng lãnh đạo theo quy định. Chế độ chính sách cho những cán bộ đã giữ cương vị lãnh đạo cũng sẽ đảm bảo theo quy định để các đồng chí yên tâm công tác.

Đối với việc sắp xếp nhân sự sau khi mở rộng thủ đô, nhà nước sẽ có chính sách và đề án cụ thể để tổ chức hợp lý, hiệu quả hơn.

Cũng trong cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Nội vụ đã công bố quy định về chế độ thông tin cho báo chí mới được phê duyệt. Theo đó, Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Bình sẽ là người phát ngôn thường xuyên của Bộ.

Ông Bình thông báo, triển khai Nghị quyết QH về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ 6 tháng cuối năm 2008. Hiện, Bộ đang chuẩn bị việc kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác cán bộ và tổ chức các đơn vị hành chính thuộc thành phố.

6 tháng cuối năm, công tác cải cách chế độ công chức - công vụ, chế độ tiền lương; thực hiện chương trình chính phủ điện tử phù hợp với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính… cũng là những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ.

Thời gian qua, sau khi xây dựng Luật cán bộ công chức để trình Chính phủ và lấy ý kiến tại Quốc hội, Bộ đang tiếp tục hoàn thiện các Nghị định về tổ chức thi tuyển với một số chức danh lãnh đạo, Quy chế đánh giá công chức, viên chức…

P.Thảo