1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn nửa năm, lãnh đạo một sở được mời dự hơn... 2.000 cuộc họp

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu giảm các cuộc họp ở cơ quan hành chính Nhà nước và dành thời gian đi cơ sở để giải quyết các vấn đề thực tế đề ra. Từ đó, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cơ quan hành chính.

Chiều 1/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm của Sở Nội vụ.

Tại đây, ông Nguyễn Thành Phong đã đặt hàng Sở Nội vụ tham mưu làm sao để giảm các cuộc họp ở các cơ quan hành chính và dành thời gian để đi cơ sở giải quyết các vấn đề thực tế đề ra. Từ đó, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước.

Theo ông Phong, thời gian các cuộc họp cũng cần được rút ngắn để bớt tốn kém thời gian, cán bộ đi họp phải đúng giờ và giải quyết các vấn đề trọng tâm thì chất lượng cuộc họp mới được nâng cao.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đặt hàng Sở Nội vụ về việc giảm giờ họp
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đặt hàng Sở Nội vụ về việc giảm giờ họp

Ông Phong cũng gợi ý về chuyện họp hành của các Phó giám đốc Sở. Theo ông, trong những cuộc họp của UBND TPHCM thì Phó giám đốc Sở có thể “kéo theo” cán bộ phòng, ban để phòng trường hợp một số vấn đề nắm không sâu mà Thường trực UBND TP hỏi kỹ.

"Nếu tham gia cuộc họp do Thành ủy TPHCM thì chỉ cần Giám đốc Sở hoặc Phó giám đốc Sở là đủ. Nếu kéo theo nhiều sẽ lãng phí thời gian và ảnh hưởng đến công việc của anh em”, ông Phong nói.

Cũng theo người đứng đầu chính quyền thành phố, người chủ trì cuộc họp của các cơ quan hành chính cần nghiên cứu tài liệu trước để không lãng phí thời gian nghe báo cáo dài dòng, kết luận vấn đề cũng cần đi vào trọng tâm.

“Bên cạnh đó, cán bộ tham mưu cũng phải xây dựng báo cáo ngắn gọn chứ dài như luận án thì không nên”, ông Phong lưu ý.

Tại cuộc họp với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mới đây, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP Sử Ngọc Anh phản ánh thực trạng họp hành quá nhiều tại các sở, ngành cũng như quận, huyện.

Theo ông Sử Ngọc Anh, đơn vị ông có 3 áp lực lớn là công việc nhiều, lập nhiều tổ công tác và cả… việc đi họp nhiều.

Ông Sử Ngọc Anh cho biết trong 7 tháng đầu năm, Sở Kế hoạch – Đầu tư tiếp nhận đến 2.114 thư mời họp từ các cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 748 thư mời họp từ Thành ủy, UBND TP và của các bộ, ngành.

Quốc Anh