Đắk Lắk:

Hỗn chiến vì tranh chấp đất, 1 người thiệt mạng, 6 trọng thương

(Dân trí) - Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, hai nhóm người đã dùng dao, rựa xông vào chém nhau khiến 1 người tử vong tại chỗ và 7 người khác phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Rạng sáng ngày 17/12, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của nạn nhân tử vong trong vụ hỗn chiến để làm rõ vụ việc.


Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm (ảnh L.T)

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm (ảnh L.T)

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan CSĐT đang khẩn trương nắm thông tin để điều tra, làm rõ vụ việc hai nhóm người hỗn chiến khiến nhiều người thương vong.

Cũng theo Thiếu tướng Rơi, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ hỗn chiến được xác định là do tranh chấp đất đai giữa hai nhóm người. Mỗi bên đã kéo theo hàng chục người dùng hung khí lao vào ẩu đả, đâm chiems nhau.

Trước đó, vào khoảng 14h, ngày 16/12, tại tiểu khu 263 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) có một nhóm khoảng 10 người dùng máy cày để cày đất. Tuy nhiên, ngay sau đó có hàng chục người khác tới la ó, phản đối vì cho rằng khu vực này dân đã canh tác trước đó. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi hai nhóm dùng dao, rựa, mã tấu, gậy gộc… lao vào đánh nhau.


6 nạn nhân vụ hỗn chiến đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

6 nạn nhân vụ hỗn chiến đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Hậu quả, nhóm người đưa máy cày đến cày đất có ít nhất 7 người thương vong. Nạn nhân tử vong là anh Phạm Thế Văn (SN 1991, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp), chết gục trên ô tô với nhiều vết chém trên người và 6 người khác phải đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, các y bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu cho 6 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương đầu, mình, tay chân vì bị chém, một số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Khu vực hiện trường vụ việc, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều hung khí như dao rựa, mã tấu, gậy gộc, súng tự chế… cùng 1 chiếc máy cày, 1 xe ô tô.

Nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch
Nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch

Ông Bùi Đức Hạnh - Chủ tịch xã Ea Bung (huyện Ea Súp), cho biết: “Trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng mâu thuẫn và tranh chấp đất đai. Người dân tại địa phương không chấp nhận việc bị giành đất nên nhiều lần tổ chức vây đánh người, dẫn đến sự việc đau lòng”.

Hiện phía cơ quan điều tra đã triệu tập hàng chục đối tượng liên quan dến vụ án để làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.

Danh sách nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk:

  1. Đăng Công Hải (31 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) bị đa chấn thương vùng đầu, vai, tay, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
  2. Nguyễn Cao Nguyên (24 tuổi, trú xã Ea Lê, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đa chấn thương, nguy kịch. Đăng Văn Sơn (20 tuổi, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) đa chấn thương vùng đầu, tay chân, hiện đang nguy kịch.
  3. Đăng Văn Hà (48 tuổi, bố Sơn) đa chấn thương vùng đầu, lưng, tay.
  4. Đăng Công Báo (36 tuổi, em trai ông Hà) bị đa chấn thương tay, thân.
  5. Trịnh Xuân Thành (34 tuổi, trú xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) bị đa chấn thương trên đầu, tay.

Thúy Diễm