Phú Yên:

Hơn 6,4m3 gỗ lậu xuất hiện trong di tích quốc gia

(Dân trí) – Sáng 19/5, Ông Lê Văn Bé, Phó chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, cho biết, tại khu di tích quốc gia Căn cứ thời kháng chiến tỉnh Phú Yên - Hội trường Mùa Xuân (xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) bỗng dưng xuất hiện hơn 6,4 m3 gỗ vô thừa nhận.

Trước đó, chiều ngày 16/3, Hạt Kiểm lâm Sơn Hòa kiểm tra đột xuất phát hiện, lập biên bản, tịch thu 90 khúc gỗ (6,431m3) giẻ, cồng tía (nhóm 5 đến nhóm 7) được tập kết gần bìa rừng thuộc khu vực Hội trường Mùa Xuân.

Một góc khu di tích Hội trường Mùa Xuân đang được trùng tu
Một góc khu di tích Hội trường Mùa Xuân đang được trùng tu

Theo người dân địa phương, số gỗ trên có liên quan đến một đối tượng tham gia thi công hội trường này. Tuy nhiên, ông Hồ Văn Tánh, người theo dõi thi công công trình của Công ty TNHH-Xây dựng Hoàn Mỹ, đã phủ nhận việc có liên quan đến vận chuyển, cất giữ hơn 6,4m3 gỗ trái phép. Ông Tánh cũng cho biết số gỗ trên ông không biết của ai lại xuất hiện ở khu vực này.

Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đang tích cực chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm thủ phạm của số gỗ trên.

Hội trường Mùa Xuân nằm trên địa bàn xã Sơn Long, huyện miền núi Sơn Hòa, là di tích lịch sử, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Phú Yên trong kháng chiến, hiện đang được tôn tạo, trùng tu.

Sơn Công