1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Hơn 600 người diễu hành hưởng ứng chống lạm dụng đồ uống có cồn

(Dân trí) - Sáng 6/8, tại tiền sảnh nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), hơn 600 người đã diễu hành hưởng ứng chống lạm dụng đồ uống có cồn do Trung tâm Quốc tế về chính sách chất có cồn (ICAP), UB An toàn giao thông quốc gia và UBND TP Đà Nẵng phát động.

Đây là chiến dịch đầu tiên thuộc dự án “Cải thiện tình trạng uống rượu, bia và điều khiển phương tiện giao thông” trong khuôn khổ chương trình “Hành động toàn cầu phòng chống lạm dụng đồ uống có cồn”.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng và đông đảo người dân đã diễu hành trên các trục đường phố chính của TP Đà Nẵng.
 
Hơn 600 người diễu hành hưởng ứng chống lạm dụng đồ uống có cồn - 1
Hơn 600 người gồm lực lượng Công an, sinh viên, đoàn thanh niên… tham gia hưởng ứng

Theo chương trình, từ nay đến 30/9, các lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng tập trung tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông nghiêm túc thực hiện, nâng cao ý thức và tính tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Chiến dịch tập trung tuyên truyền để mọi người không lạm dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông với các hình thức như treo panô, khẩu hiệu, phát tờ rơi, truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng...

Bên cạnh đó, dự án còn tổ chức các nhóm làm việc, kết hợp nghe các bài giảng của khóa tập huấn kỹ năng “Xây dựng chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về không lạm dụng chất có cồn và điều khiển giao thông”.

Khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến cải thiện tình trạng sử dụng chất có cồn và điều khiển phương tiện giao thông ở Việt Nam” do ICAP tài trợ, hưởng ứng Thập kỷ hành động của Liên hiệp quốc và các chương trình quốc gia về an toàn giao thông của Chính phủ Việt Nam.

Dự án chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương để tự đảm nhiệm các hoạt động dự án; qua đó Đà Nẵng sẽ có lực lượng cán bộ đủ khả năng triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông có hiệu quả, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Cục Quản lý môi trường y tế cho biết, mỗi năm trung bình cả nước có trên 420 ngàn trường hợp tai nạn giao thông; trong đó có khoảng 29,8% nạn nhân bị chấn thương sọ não. Tử vong do tai nạn giao thông cao gấp 2,4 lần so với đuối nước và ngộ độc; cao gấp 5 lần so với tai nạn lao động và các loại tai nạn khác.

Nghiên cứu nguyên nhân tử vong ở Việt Nam từ năm 2008-2010 do các trường Đại học Y thực hiện cho thấy tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở cả nam và nữ, chiếm 11,7% tổng số tử vong nói chung.
Hơn 600 người diễu hành hưởng ứng chống lạm dụng đồ uống có cồn - 2
Và diễu hành chống lạm dụng đồ uống có cồn qua các đường phố chính của Đà Nẵng

Chánh VP UBATGTQG Thân Văn Thanh cho biết: Theo kế hoạch, dự án “Cải thiện tình trạng uống rượu, bia và điều khiển phương tiện giao thông” được thực hiện tại TP Đà Nẵng đến hết năm 2012 nhằm xây dựng một địa bàn mẫu để mở rộng việc áp dụng trên phạm vi cả nước. Thông điệp của dự án là “Đã uống rượu, bia thì không lái xe - Đã lái xe thì không uống rượu, bia”.

Theo ông Thanh, ngành công nghiệp sản xuất đồ uống có cồn đã ký cam kết toàn cầu bảo trợ cho chương trình “Hành động toàn cầu phòng chống lạm dụng chất có cồn” tại 18 quốc gia trong đó có Việt Nam.

“UBATGTQG đánh giá cao cam kết này của ngành công nghiệp sản xuất đồ uống có cồn Việt Nam. Ban điều hành dự án sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các DN sản xuất và kinh doanh đồ uống có cồn tại Việt Nam đóng góp công sức, trí tuệ và tài chính vào các hoạt động thực hiện chủ trương của Chính phủ giảm thiểu tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia gây ra trong những năm tiếp theo”, ông Thanh phát biểu.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đã phát động và cam kết hưởng ứng “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ” do Liên hiệp quốc phát động và tháng an toàn giao thông năm nay do UBATGTQG chọn chủ đề “Phòng, chống rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông”.

Được biết, chương trình hoạt động toàn cầu và dự án được phát động đề ra 3 mục tiêu: Xác định nhóm đối tượng có nguy cơ sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông; tập trung tuyên truyền song song với cưỡng chế đối với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại các địa bàn trọng điểm và vi phạm các hành vi nguy hiểm; đánh giá tác động của dự án đến cộng đồng, xây dựng và nhân rộng điển hình tốt, mô hình mẫu đã triển khai thành công ở Đà Nẵng đến các địa phương khác và các quốc gia khác.

 Công Bính