Hơn 600 hành khách từ Hàn Quốc xuống sân bay Cần Thơ

(Dân trí) - Chiều 1/3, sân bay Cần Thơ đã tiếp nhận 3 chuyến bay với 627 hành khách, trong đó có hàng chục khách về từ vùng có dịch của Hàn Quốc (Daegu và Bắc Gyeongsang).

Hơn 600 hành khách từ Hàn Quốc xuống sân bay Cần Thơ - 1
Hôm nay 3 chuyến bay với hơn 600 người từ Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ

Chiều 1/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cho biết, tối qua cơ quan này đã nhận được thông báo, chiều nay (1/3), 3 chuyến bay với hơn 600 hành khách sẽ hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ.

Nguyên nhân 3 chuyến bay này phải đáp xuống Cần Thơ là để chia sẻ với sân bay Tân Sơn Nhất khi lượng khách từ Hàn Quốc đến Việt Nam rất đông.

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cũng cho biết: Do đã nhận được thông báo trước đó, nên sân bay Cần Thơ đã có sự chuẩn bị rất kỹ để làm thủ tục nhập cảnh cho các hành khách. Đồng thời có phương án kiểm tra, cách ly những hành khách trở về từ vùng có dịch.

Hơn 600 hành khách từ Hàn Quốc xuống sân bay Cần Thơ - 2
Một số hành khách sau khi làm thủ tục nhập cảnh đã được đưa về địa điểm cách ly của Cần Thơ

Cùng ngày, bác sĩ Cao Minh Chu – Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết: 3 chuyến bay từ Hàn Quốc có 627 khách; trong đó 59 khách quốc tịch Hàn Quốc, 114 khách có liên quan vùng dịch.

Ngày mai (2/3), theo kế hoạch có 2 chuyến về Việt Nam, số hành khách dự kiến khoảng 300 người.

Theo ông Chu, trước đó đã có 289 người đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự. Trong đó 75 người đến từ TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, 214 người đến từ các tỉnh khác của Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Quang Thông - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết: Công tác đón tiếp 3 chuyến bay này đã được Cần Thơ lên kế hoạch chu đáo, trong đó chú trọng tăng cường lực lượng y tế làm thủ tục tại sân bay và công tác phân luồng, cách ly đối với hành khách.
 
Theo chỉ đạo mới từ Bộ Y tế, cơ quan y tế của Cần Thơ đã tổ chức tập trung toàn bộ hành khách từ chuyến bay này tại khu cách ly Trường Quân sự thành phố Cần Thơ tại quận Ô Môn. Do đó, sau khi qua kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, toàn bộ hành khách được đưa bằng xe của Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ về khu tập trung.
 
Khu tập trung chia làm 2 khu cách xa nhau: khu người đến từ 2 vùng dịch và khu dành cho người từ địa phương khác của Hàn Quốc. Hiện tại khu cách ly dành cho người về từ 2 vùng dịch là 73 người, khu dành cho vùng khác trên 200 người.
 
"Sau khi sắp xếp ổn định, chúng tôi đã thông báo đến từng địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đến đón người về cách ly theo quy định. Còn những hành khách ở các tỉnh phía Bắc chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo sau" - ông Thông cho biết.

 Phạm Tâm