Hơn 500 nông dân tranh tài văn nghệ, thể thao

(Dân trí) - Sáng 24/6, tại xã Tam Phước (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), liên hoan văn nghệ và thi đấu thể thao quần chúng của 11 xã điểm khắp cả nước nằm trong chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới năm 2011 đã khai mạc.

Đây là chương trình chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.
 
Hơn 500 nông dân tranh tài văn nghệ, thể thao - 1
Lần đầu tiên, hơn 500 diễn viên và vận động viên nông dân 11 xã điểm nông thôn mới của 11 tỉnh, thành tham gia liên hoan văn nghệ và thể thao

Chương trình do Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ VH-TT&DL, Bộ NN&PTNT, TW Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tại xã Tam Phước (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Hơn 500 nông dân tranh tài văn nghệ, thể thao - 2
Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh tặng cờ luân lưu cho các diễn viên và VĐV là nông dân
 
Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương chương trình thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới tại 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được triển khai thực hiện đồng bộ và tích cực, đạt nhiều kết quả khích lệ có sức thuyết phục. Đặc biệt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân tại 11 xã điểm.
 
Hơn 500 nông dân tranh tài văn nghệ, thể thao - 3
Các tiết mục biểu diễn văn nghệ của các đoàn tham dự liên hoan
 
Mục tiêu của chương trình là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tàng kinh tế, xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
 
Chương trình liên hoan văn nghệ và thi đấu thể thao diễn ra với nhiều hoạt động phong phú và sôi nổi gồm các chương trình văn nghệ, thể thao quần chúng, trưng bày hình ảnh kết quả xây dựng nông thôn mới và tọa đàm về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn.
 
Đây cũng là dịp để 11 xã điểm của 11 tỉnh, thành trong cả nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, là cơ hội để truyên truyền, quảng bá hình ảnh xã Tam Phước (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đến với bạn bè trong nước.
 
Tham dự liên hoan văn nghệ và thi đấu thể thao lần đầu tiên này có 11 xã nông thôn mới tham dự lần này gồm: xã Tân Thịnh (Lạng Giang, Bắc Giang), xã Thụy Hương (Chương Mỹ, Hà Nội), xã Hải Đường (Hải Hậu, Nam Định), xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh), xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), xã Tân Lập (Đồng Phú, Bình Phước), xã Mỹ Long Nam (Cầu Ngang, Trà Vinh), xã Tân Hội (Đức Trọng, Lâm Đồng), xã Tân Thông Hội (Củ Chi, TPHCM), xã Định Hòa (Gò Quao, Kiên Giang) và xã chủ nhà Tam Phước (Phú Ninh, Quảng Nam) với trên 500 diễn viên và vận động viên quần chúng.
 
Hơn 500 nông dân tranh tài văn nghệ, thể thao - 4
Thi đấu bóng đá mini của các đội

Chương trình thi đấu thể thao và biểu diễn văn nghệ được tổ chức từ ngày 24-26/6 với nhiều hoạt động hấp dẫn, với nội dung các tác phẩm tham gia liên hoan ca ngợi tinh thần yêu nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; tinh thần vượt khó khăn, thiên tai, bão lũ; các thành tựu xoá đói giảm nghèo. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn. Ngoài ra, các xã sẽ thi đấu 5 môn thể thao gồm: Bóng đá mini, cầu lông, đẩy gậy, mhảy bao bố, trò chơi mang vác vật nặng và các chương trình văn nghệ quần chúng.

Công Bính - Nguyệt Nguyệt