Hơn 500 người cứu đê sông Vinh có nguy cơ vỡ

(Dân trí) - Nước dâng cao, thân đê các đoạn xung yếu bị sụt lún, có nguy cơ bị vỡ, đe dọa cuộc sống của hơn 1.000 nóc nhà với hơn 4.000 người dân. Thành phố Vinh đã huy động nhiều lực lượng gia cố thân đê, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi tình huống xấu xảy.

Hơn 500 người cứu đê sông Vinh có nguy cơ vỡ

Từ ngày 10 đến 13/10, trên địa bàn thành phố Vinh liên tục có mưa lớn kéo dài. Mực nước sông Vinh dâng cao, đến thời điểm trưa ngày 13/10, một số đoạn nước sông chỉ còn cách mặt đê khoảng nửa mét. Đoạn đê từ cầu Tân Phượng đến Cầu Đen (thuộc phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) xuất hiện tình trạng sạt lở, dài khoảng hơn 60m, nguy cơ vỡ đê đang hiện hữu.

Hơn 60m đê sông Vinh bị sạt lở, nguy cơ vỡ đê hiện hữu, đe dọa hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu
Hơn 60m đê sông Vinh bị sạt lở, nguy cơ vỡ đê hiện hữu, đe dọa hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu

Trực tiếp chỉ huy công tác hộ đê, ông Nguyễn Hoài An – Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: “Đoạn sạt lở, xung yếu đã xuất hiện từ ngày hôm qua, đến sáng nay, tình trạng sạt lở diễn ra mạnh hơn, ăn sâu vào thân đê. Đây là con đê cũ, hình thành từ lâu và nhiều năm qua chưa được gia cố, do vậy, nước lớn, chảy xiết do mưa kéo dài mấy ngày qua khiến đê có nguy cơ bị vỡ.

Lực lượng hộ đê đóng các cọc tre già để gia cố thân đê
Lực lượng hộ đê đóng các cọc tre già để gia cố thân đê

Có hơn 1.000 hộ dân, 4.000 nhân khẩu của 6 khối thuộc phường Vinh tân sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, ngoài ra còn có người dân của các xã lân cận thuộc huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Bên cạnh huy động lực lượng gia cố, cứu đê, chúng tôi đã lên phương án sẵn sàng sơ tán người dân ở phía Tây đê sông Vinh”.

Hơn 500 người cứu đê sông Vinh có nguy cơ vỡ - 3
Việc cứu đê được triển khai hết sức khẩn trương
Việc cứu đê được triển khai hết sức khẩn trương

Từ 10h sáng nay, trước tình huống nguy cấp, UBND TP Vinh huy động hơn 500 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ cứu đê. Do nền đê yếu, phương tiện cơ giới không thể vào được đến đoạn bị sạt lở xung yếu, các lực lượng hộ đê phải cõng bao cát, thân cây tre, tấm phên vượt gần 1km để vào. Mưa lớn khiến công tác hộ đê gặp khó khăn.

Các lực lượng hộ đê phải vượt qua quãng đường gần 1km để mang vật liệu vào điểm cần gia cố
Các lực lượng hộ đê phải vượt qua quãng đường gần 1km để mang vật liệu vào điểm cần gia cố

Trung tá Võ Văn Long - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh - cho biết: “Nhận được thông báo, chúng tôi đã huy động 50 cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị cùng 300 dân quân tự vệ tham gia hộ đê. Hiện công tác hộ đê được tiến hành hết sức khẩn trương”.

Lực lượng quân đội...
Lực lượng quân đội...
... công an được huy động ra cứu đê
... công an được huy động ra cứu đê

Đến 12h trưa, đoạn đê xung yếu đã được đóng cọc tre, chèn các bao cát để gia cố. Theo kế hoạch, chiều nay, thành phố Vinh sẽ sử dụng thuyền chở rọ đá để gia cố phần thân đê ở mặt ngoài sông.


Hơn 500 người được huy động để cứu đê sông Vinh khỏi nguy cơ bị vỡ vào sáng ngày 13/10

Hơn 500 người được huy động để cứu đê sông Vinh khỏi nguy cơ bị vỡ vào sáng ngày 13/10

UBND phường Vinh Tân đã lên phương án và phân công trách nhiệm cụ thể trong việc di dời hơn 4.000 người dân thuộc 6 xóm có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu tình trạng xấu xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Hoàng Lam