1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Hơn 50 hộ ngư dân đồng loạt khiếu nại đòi tiền hỗ trợ

(Dân trí) - 54 hộ ngư dân ở xã Tam Hải (Núi Thành, Quảng Nam) đồng loạt gửi đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền yêu cầu làm rõ chính sách hỗ trợ tiền dầu đánh bắt thủy sản; đòi bồi thường thiệt hại trong dự án nạo vét luồng lạch hàng hải trên sông Trường Giang.

Dân bức xúc

 

Ông Huỳnh Ảnh (sinh năm 1952, thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) đại diện cho 19 hộ ngư dân có tàu đánh bắt thủy sản công suất máy dưới 40CV đã gửi đơn khiếu nại ngành thủy sản xã Tam Hải, Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành không làm đúng chính sách hỗ trợ giá dầu đi biển của Chính phủ từ năm 2008.
 
Hơn 50 hộ ngư dân đồng loạt khiếu nại đòi tiền hỗ trợ - 1

Nhiều ngư dân bức xúc trình bày khiếu nại đòi hỗ trợ thỏa đáng, minh bạch

 

Theo ông Ảnh, 19 hộ ngư dân cùng đứng tên trong đơn đều sống bằng nghề biển và đi biển liên tục trong năm nên theo chính sách hỗ trợ ngư dân của Chính phủ (Quyết định số 289 và Quyết định số 965 của Thủ tướng Chính phủ) thì được hỗ trợ tiền dầu là 20 triệu đồng/tàu. Tuy nhiên, ngành thủy sản địa phương chỉ hỗ trợ mỗi tàu từ 2 đến 4 triệu đồng. “Số tiền còn lại thất thoát vào đâu, chúng tôi mong muốn được làm rõ!” - ông Ảnh nói.

 

Cùng lúc, 35 hộ ngư dân làm nghề rớ đáy ở xã Tam Hải cũng có đơn khiếu nại gửi đến chính quyền các cấp vì không nhận được bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng theo đúng như bảng niêm yết của Trung tâm bồi thường và giải phóng mặt bằng thuộc Công ty đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam.

 

Những hộ ngư dân này đều đã được xác nhận bị ảnh hưởng, thiệt hại trong công trình nạo vét luồng hàng hải từ phao số 0 đến cảng Kỳ Hà cho tàu 20.000 DWT hành thủy.
 
Hơn 50 hộ ngư dân đồng loạt khiếu nại đòi tiền hỗ trợ - 2

Sự chênh lệch giữa bảng niêm yết và số tiền bồi thường, hỗ trợ thực tế khiến nhiều ngư dân bức xúc

 

Bà Võ Thị Thơ (52 tuổi, thôn Đông Tuần, xã Tam Hải) bức xúc: “Theo bảng niêm yết kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã được điều chỉnh, bổ sung thì gia đình tui được nhận tổng cộng 15,5 triệu đồng. Tuy nhiên, phía lãnh đạo xã Tam Hải và Trung tâm bồi thường và giải phóng mặt bằng chỉ cho nhận 3 triệu đồng. Tui không đồng ý nhận mức bồi thường đã bị bớt xén này”.

 

Chờ kết quả thanh tra

 

Trao đổi với chúng tôi về 2 vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Đức Tục (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Hải) nói: “Khiếu nại của ngư dân đối với hỗ trợ tiền dầu đánh bắt thủy sản, Thanh tra huyện Núi Thành đang tiến hành kiểm tra, xác minh; đến nay vẫn chưa có kết quả.

 

Còn việc những hộ ngư dân đã được niêm yết kinh phí bồi thường, hỗ trợ nhưng không được nhận đủ số tiền này là vì xã có nhận đơn tố cáo những hộ này có rớ đáy tuy nhiên thời gian qua họ không làm nghề. UBND xã Tam Hải và Trung tâm bồi thường và giải phóng mặt bằng sẽ kiểm tra 35 hộ khiếu nại để có hướng giải quyết thỏa đáng”.

 

Liên quan đến việc hỗ trợ tiền dầu đi biển, ông Nguyễn Đình Sơn (Phó phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, phụ trách mảng thủy sản) cho biết: “Theo quy định của Chính phủ, ngư dân khai thác tàu công suất dưới 40 mã lực có hoạt động trên biển trong năm 2008 đều nhận được hỗ trợ 20 triệu đồng nếu đi đủ 5 chuyến biển. Tuy nhiên, để tránh trường hợp ngư dân “chạy” chính sách; chúng tôi đã họp lấy ý kiến và quyết định trong mỗi tháng nếu ngư dân có đi biển thì được hỗ trợ 2 triệu đồng”.
 
Hơn 50 hộ ngư dân đồng loạt khiếu nại đòi tiền hỗ trợ - 3
Ông Nguyễn Đình Sơn: “Nếu làm sai, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo và ngư dân”

 

Còn ông Nguyễn Tiến (Chủ tịch UBND huyện Núi Thành) thì khẳng định: “Việc hỗ trợ giá dầu phải làm đúng theo chính sách của Chính phủ. Khi có kết quả của Thanh tra huyện, những cá nhân, tổ chức nào làm sai chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý”.

 

“Về phần bồi thường, hỗ trợ ngư dân trong dự án nạo vét luồng hàng hải; chúng tôi yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình, làm rõ vướng mắt, sai sót ở khâu nào để có phương án giải quyết dứt điểm” - ông Tiến nói thêm.

 

Dự án nạo vét luồng hàng hải từ phao số 0 đến cảng Kỳ Hà cho tàu 20.000 DWT hành thủy có tổng chiều dài 11,6 km với tổng vốn đầu tư 828 tỷ đồng; bắt đầu triển khai từ tháng 6/2009, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng thi công. Ước tính sẽ nạo vét khoảng 9 triệu khối bùn đất.

 

Chủ đầu tư dự án là Công ty đầu tư và phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam; 3 đơn vị thi công chính gồm: Công ty TNHH Khánh Giang (TP Hồ Chí Minh), Tổng công ty xây dựng đường thủy, Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

 

Ông Huỳnh Bửu (Giám đốc Trung tâm bồi thường và giải phóng mặt bằng, Công ty đầu tư và phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam) cho biết, kinh phí dự trù để bồi thường, hỗ trợ cho ngư dân là 15 tỷ đồng. Trong đó, số hộ ngư dân ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành bị ảnh hưởng trên đường dự án đi qua là 237 lượt hộ. “Chúng tôi căn cứ vào kết quả thẩm định thiệt hại của Hội đồng bồi thường xã Tam Hải để xác định mức bồi thường cho ngư dân nhiều hay ít” – ông Bửu nói. 

 

Đông Lưu