1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Hà Nội:

Hơn 50% đào Nhật Tân chết khô sau khi nước sông Hồng rút

Thế Kha

(Dân trí) - Thống kê của UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội), 40ha trồng đào của người dân (chiếm 50,3%) đã chết khô sau khi nước sông Hồng rút; thiệt hại cụ thể chưa thể thống kê.

Sáng 16/9, Dân trí có phóng sự ảnh phản ánh những vườn đào chết khô ở phường Phú Thượng và phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Sau một tuần bị nước lũ nhấn chìm, cánh đồng trồng đào nổi tiếng ở Hà Nội trở nên hoang tàn, nhuộm màu bùn đất.

Ông Công Minh Tuấn, Quyền Chủ tịch UBND phường Nhật Tân, cho biết ngày 16/9 đã có báo cáo UBND quận Tây Hồ về thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường do ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi).

Hơn 50% đào Nhật Tân chết khô sau khi nước sông Hồng rút - 1

Hơn 50% đào Nhật Tân đã chết khô, thiệt hại chưa thể thống kê (Ảnh: Hữu Nghị).

Toàn bộ diện tích trồng quất cảnh (0,5ha) và 32,5ha trồng hoa các loại (12ha tại khu Bãi đá sông Hồng; 8,5ha tại khu đấu giá cho thuê ở cuối ngõ 264, 474 phố Âu Cơ; 10ha đất nông nghiệp giao các hộ dân) ở phường Nhật Tân đã bị hư hỏng, thiệt hại hoàn toàn.

Phường Nhật Tân hiện có 79,5ha trồng đào ngoài bãi sông Hồng. Đến nay có khoảng 40ha (chiếm 50,3%) cây đào bị chết khô.

UBND phường Nhật Tân đang tiếp tục thống kê diện tích trồng đào bị ảnh hưởng sau đợt lũ lụt sông Hồng, từ đó có những đề xuất hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất.

Lãnh đạo phường Nhật Tân nói chưa thể thống kê thiệt hại cụ thể vì có những khu vực bây giờ cây đào mới chết. "Khoảng 1 tháng nữa mới rõ số liệu thiệt hại cụ thể", ông Tuấn thông tin.