1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Hơn 43 ha rừng bỗng dưng "biến mất" là đặc biệt nghiêm trọng

(Dân trí) - Đó là đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Bình Định sau khi trực tiếp thị sát trực tiếp tại hiện trường vụ phá rừng tự nhiên xảy ra ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1 (thuộc xã An Hưng, huyện An Lão, Bình Định).

Ngày 9/9, đoàn kiểm tra tỉnh Bình Định gồm lãnh đạo Sở NN&PTNT, công an tỉnh cùng lãnh đạo địa phương huyện An Lão đã trực tiếp kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng tự nhiên xảy ra ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1 (thuộc xã An Hưng, huyện An Lão).

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ 43 ha rừng tự nhiên ở huyện An Lão bị chặt phá không thương tiếc.
Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ 43 ha rừng tự nhiên ở huyện An Lão bị chặt phá không thương tiếc.

Sau khi thực tế hiện trường vụ phá rừng, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, nhận định đây là vụ phá rừng có tính chất nghiêm trọng, diện tích rừng bị phá trên quy mô lớn.

“Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị công an tỉnh vào cuộc điều tra, sớm xác định rõ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Sở cũng đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm.

Đồng thời, Sở yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng ở khu vực giáp ranh giữa 2 huyện để sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc tương tự nếu có xảy ra”- ông Hổ nói.

Về phía lãnh đạo địa phương, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết: “Sau khi phát hiện vụ việc, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gấp rút hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, điều tra, xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm. Đồng thời, kiến nghị Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường lực lượng hỗ trợ địa phương trong công tác chốt chặn, bảo vệ rừng ở địa bàn giáp ranh 2 huyện An Lão và huyện Hoài Nhơn. Bởi vùng này có địa bàn quá hiểm trở, đi lại khó khăn, trong khi lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng lại quá mỏng”.

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra, xác minh đối tượng chặt phá rừng để xử lý theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra, xác minh đối tượng chặt phá rừng để xử lý theo quy định pháp luật.

Vấn đề đặt ra, chỉ trong thời gian ngắn hơn 43 ha rừng biến mất, ông Nam lý giải: “Thật ra, công tác quản lý giám sát rừng thường xuyên được chú trọng nhưng do địa bàn quá rộng, đường đi lại trắc trở. Khu vực này giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi và huyện Hoài Nhơn (Bình Định). Từ trung tâm xã An Hưng muốn đến hiện trường phải đi bộ phải mất 6 giờ đồng hồ vì không có đường”.

Ông Nam nói tiếp: “Tôi đã trực tiếp đến hiện trường rồi. Vụ phá rừng để lại hậu quả quá nghiêm trọng, rất đau xót. Hiện nay, Công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc, phối hợp cùng ngành chức năng huyện tiến hành khoanh vùng, điều tra đối tượng phá rừng”.

Trong khi đó, qua kiểm tra thực tế hiện trường, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cũng cam kết sẽ hỗ trợ tối đa lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị chức năng của huyện An Lão tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hơn 43 ha rừng tự nhiên bị tàn phá không thương tiếc chỉ trong vòng nửa tháng, nhưng ngành chức năng và đơn vị quản lý rừng không hay biết?
Hơn 43 ha rừng tự nhiên bị tàn phá không thương tiếc chỉ trong vòng nửa tháng, nhưng ngành chức năng và đơn vị quản lý rừng không hay biết?

Trước đó, như Dân trí đã thông tin chỉ trong vòng khoảng nửa tháng trở lại đây, hơn 43 ha rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 1 (xã An Hưng, huyện An Lão, Bình Định) bị tàn phá nghiêm trọng. Điều đáng nói, chính quyền và cơ quan quản lý địa phương nói "không hề hay biết".

Doãn Công