Bà Rịa - Vũng Tàu:

Hơn 30 giờ băng rừng vượt núi cứu hộ máy bay gặp nạn trên đỉnh Bao Quan

(Dân trí) - Sau hơn 30 giờ gặp nạn trên đỉnh núi Bao Quan, thi thể 3 phi công đã được đưa xuống chân núi. Cuộc tìm kiếm diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt nhưng với tinh thần đồng đội, lực lượng cứu hộ đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhanh nhất.

a12-1476930959895

8h03' sáng ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 thực hiện bay huấn luyện bắt đầu bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã có mặt trực tiếp tại hiện trường tìm kiếm, cứu nạn.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã có mặt trực tiếp tại hiện trường tìm kiếm, cứu nạn.
Cuộc họp khẩn cấp diễn ra tại Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn đặt tại thiền viện Viên Không, ngay dưới chân núi Dinh.
Cuộc họp khẩn cấp diễn ra tại Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn đặt tại thiền viện Viên Không, ngay dưới chân núi Dinh.
Những vật dụng thiết yếu được chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tìm kiếm trực thăng gặp nạn.
Những vật dụng thiết yếu được chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tìm kiếm trực thăng gặp nạn.
Sáng sớm 19/10, việc tìm kiếm máy bay trực thăng gặp nạn được tiến hành khẩn trương.
Sáng sớm 19/10, việc tìm kiếm máy bay trực thăng gặp nạn được tiến hành khẩn trương.
Các nhóm cứu hộ được phân chia khu vực tìm kiếm cụ thể.
Các nhóm cứu hộ được phân chia khu vực tìm kiếm cụ thể.
Đoàn cứu hộ bắt đầu băng rừng, vượt núi
Đoàn cứu hộ bắt đầu băng rừng, vượt núi
Máy bay trực thăng được huy động vào cuộc tìm kiếm, cứu hộ.
Máy bay trực thăng được huy động vào cuộc tìm kiếm, cứu hộ.
11h30 trưa 19/10, một nhóm cứu hộ báo khẩn cấp về, đã phát hiện vị trí máy bay rơi ở núi Bao Quan, cao hơn 500 mét so với mực nước biển, thuộc xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại hiện trường, cả 3 phi công đều tử nạn.
11h30 trưa 19/10, một nhóm cứu hộ báo khẩn cấp về, đã phát hiện vị trí máy bay rơi ở núi Bao Quan, cao hơn 500 mét so với mực nước biển, thuộc xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại hiện trường, cả 3 phi công đều tử nạn.
Toàn bộ lực lượng được tập trung để mở đường xuyên rừng đưa thi thể 3 phi công xuống chân núi
Toàn bộ lực lượng được tập trung để mở đường xuyên rừng đưa thi thể 3 phi công xuống chân núi

Khoảng 15h ngày 19/10, thi thể 3 phi công được đưa xuống chân núi. Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đi cùng đoàn xe đưa thi thể các phi công hy sinh về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Khoảng 15h ngày 19/10, thi thể 3 phi công được đưa xuống chân núi. Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đi cùng đoàn xe đưa thi thể các phi công hy sinh về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Đoàn xe xuất phát từ chùa Kim Liên tiến về TP HCM
Đoàn xe xuất phát từ chùa Kim Liên tiến về TP HCM
Nỗi đau đớn tột cùng của thân nhân 3 phi công gặp nạn khi huấn luyện bay.
Nỗi đau đớn tột cùng của thân nhân 3 phi công gặp nạn khi huấn luyện bay.

Trung Kiên