Hơn 200 thôn, bản biên giới Nghệ An bầu cử sớm

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Để đảm bảo cho việc bầu cử đúng kế hoạch, đạt kết quả cao, tỉnh Nghệ An đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia chấp thuận cho phép một số đơn vị bầu cử sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Hơn 200 thôn, bản biên giới Nghệ An bầu cử sớm - 1

Nhiều hoạt động tuyên truyền ngày bầu cử đã được triển khai.

Về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tỉnh Nghệ An tổ chức tuyên truyền, thông báo đến tận các địa phương, thôn, bản để mỗi cử tri và nhân dân nắm bắt.

Nghệ An là tỉnh có nhiều huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, có những bản làng nằm ở khu vực giao thông không thuận tiện, địa hình chia cắt, từ các điểm bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của Ủy ban Bầu cử phải đi bộ từ 1-2 ngày đường.

Để công tác báo cáo, tổng hợp kết quả bầu cử tại các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu ở một số đơn vị hành chính cấp xã được thuận lợi, tỉnh Nghệ An đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia chấp thuận cho phép một số địa phương bầu cử sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch.

Hơn 200 thôn, bản biên giới Nghệ An bầu cử sớm - 2

Toàn tỉnh Nghệ An sẽ có 203 thôn, bản tại 23 xã thuộc 4 huyện vùng cao gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong sẽ được tổ chức bầu cử sớm 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Cụ thể, ngày bầu cử tại một số thôn, bản ở các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong (Nghệ An) sẽ được tổ chức vào 21/5/2021.

Theo ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Huyện ủy Con Cuông, công tác chuẩn bị đã được địa phương triển khai hoàn tất và đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

"Con Cuông có 11 điểm bầu cử sớm nên huyện đã cho cán bộ đi kiểm tra, chỉ đạo và phân công trực tiếp để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt đối với những người đi làm ăn xa, không cư trú trên địa bàn hoặc liên quan đến việc cách ly... để có phương án tối ưu nhất", ông Hùng cho biết thêm.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội