Bình Dương

Hơn 20 xe máy bị thiêu rụi trong đêm

(Dân trí) - Hơn hai mươi chiếc xe máy đời mới của Cửa hàng Nghĩa Thành (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bị lửa thiêu rụi chỉ còn trơ sắt, nhiều vật dụng tại khu bảo dưỡng xe gắn máy bị cháy nham nhở.

Rạng sáng 24/11, Cửa hàng chuyên mua bán xe máy Nghĩa Thành do bà Lê Thị Ngọc Sang (50 tuổi) làm chủ, ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã bốc cháy dữ dội.

Do cửa hàng này nằm sát Trung tâm thương mại mua sắm chợ Thủ Dầu Một nên vụ cháy khiến nhiều tiểu thương hoảng hốt, lo sợ.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy dập lửa (Ảnh: Báo Bình Dương)
Lực lượng phòng cháy chữa cháy dập lửa (Ảnh: Báo Bình Dương)

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương điều hàng chục chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy đến ngay hiện trường dập lửa. Khoảng hơn 15 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế, dập tắt kịp thời. Tuy nhiên, hơn hai mươi chiếc xe máy đời mới của Cửa hàng Nghĩa Thành đã bị lửa thiêu rụi chỉ còn trơ sắt, nhiều vật dụng tại khu bảo dưỡng xe gắn máy bị cháy nham nhở.

Hồi tháng 9/2013, cũng tại Cửa hàng Nghĩa Thành nêu trên đã từng xảy ra vụ cháy rụi một chiếc ôtô đời mới trị giá tiền tỉ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

TTXVN