Hơn 120 tỷ đồng nâng cấp chợ cổ nổi tiếng Sài Gòn

(Dân trí) - Chợ Bình Tây - ngôi chợ cổ nổi tiếng Sài thành được xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ trước, là nơi mua bán sầm uất bậc nhất và thu hút đông đảo khách du lịch - sẽ được nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 120 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa.

UBND quận 6 vừa kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương xã hội hóa đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây và dự án xây dựng chợ tạm với tổng kinh phí 122 tỷ đồng.

Theo đó, nguồn vốn đầu tư là nguồn đóng góp của các hộ kinh doanh trong nhà lồng chợ Bình Tây để được tái bố trí theo nguyên tắc nguyên canh, nguyên cư và được ký hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh có thời gian sử dụng 10 năm. Chợ Bình Tây sau khi nâng cấp, sửa chữa sẽ được bố trí 1.446 sạp, diện tích mỗi sạp bình quân là 5,6m2.

Chợ Bình Tây được xây dựng năm 1928 là nơi buôn bán sầm uất của khu vực Nam kỳ Lục tỉnh
Chợ Bình Tây được xây dựng năm 1928 là nơi buôn bán sầm uất của khu vực Nam kỳ Lục tỉnh

Chợ Bình Tây còn được gọi là chợ Quách Đàm hay chợ Lớn mới (chợ Lớn cũ ở vị trí bưu điện quận 5 hiện nay) được xây dựng năm 1928 và hoàn thành năm 1930. Nguyên thủy, đây là vùng đất ruộng được ông Quách Đàm (thương nhân người Hoa) mua lại, rồi tự mình xuất tiền để xây một khu chợ đồ sộ, được người dân quen gọi là chợ Quách Đàm.

Chợ được xây cất bằng xi măng, cốt thép theo kỹ thuật hiện đại của Pháp thời bấy giờ nhưng lại mang đậm nét kiến trúc Á Đông. Ngôi chợ được xây dựng theo hình bát quái với 12 cửa (chính, phụ), bên trong có hoa viên rộng rãi, có 4 con rồng phun nước xuống hồ và 4 con kỳ lân giữ cửa…

Với lợi thế về giao thông đường thủy lẫn đường bộ, chợ Lớn mới thời bấy giờ là nơi kinh doanh buôn bán của người Việt và người Hoa. Nơi đây trở thành trung tâm thương mại sầm uất, là đầu mối buôn bán của khu vực Nam kỳ Lục tỉnh,…

Từ năm 1975, chợ Lớn mới được đổi tên là chợ Bình Tây. Chợ cũng có tháp đồng hồ để thương nhân và người dân xem giờ như chợ Bến Thành. Toàn bộ mái chợ được lợp bằng ngói âm dương theo kiểu chồng lớp để tạo sự thông thoáng.

Sau gần trăm năm phục vụ giao thương, chợ Bình Tây đang xuống cấp nghiêm trọng. Theo Ban quản lý chợ Bình Tây, nhiều mái ngói trong khu nhà lồng chợ bị mục nát. Đã có trường hợp du khách và người dân bị thương vì ngói rơi trúng. Nhiều vị trí phải dùng lưới thép để che chắn tránh mảnh vỡ bê tông, vôi vữa rơi xuống khu vực buôn bán.

Ông Trương Kim Quân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích (Sở Văn hóa và Thể thao TP), cho biết chợ Bình Tây vừa được Hội đồng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh TP thông qua, sắp trình UBND TPHCM ra quyết định công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP.

Quốc Anh

Hơn 120 tỷ đồng nâng cấp chợ cổ nổi tiếng Sài Gòn - 2