Đà Nẵng:

Hơn 100 chiến sĩ tham gia chữa cháy ngôi nhà 4 tầng

(Dân trí) - Hơn 10 xe cứu hỏa cùng 2 xe thang chuyên dụng và trên 100 cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC tham gia dập lửa ngôi nhà 4 tầng mặt tiền đường Ngô Quyền...

Vụ cháy xảy ra khoảng 7h30 sáng nay 4/2 (tức mùng 5 Tết) tại căn nhà số 911 đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
 
Lực lượng chữa cháy tiếp cận phía trước ngôi nhà
Lực lượng chữa cháy tiếp cận phía trước ngôi nhà

Theo những người sống ở gần hiện trường vụ cháy cho biết, trong khoảng thời gian trên, họ phát hiện ngôi nhà bốc khói cuồn cuộn từ tầng trệt nên dùng bình chữa cháy mini phá cửa ngoài dập lửa; tuy nhiên do ngọn lửa quá lớn nên không thể dập được, đã lập tức gọi điện báo lực lượng cảnh sát PCCC.

Ít phút sau, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt. Tuy nhiên, do trong nhà chứa nhiều các vật dụng để kinh doanh như sơn, đồ điện, nước… nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Lúc này ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 4 tầng nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, cạnh ngôi nhà đang cháy là 2 ngôi nhà cao tầng khác kẹp 2 bên nên lực lượng chữa cháy chỉ tiếp cận được phía trước ngôi nhà.
 
2 xe thang chuyên dùng được huy động đến hiện trường tham gia chữa cháy
2 xe thang chuyên dùng được huy động đến hiện trường tham gia chữa cháy

Bên cạnh đó, do ngôi nhà thông với con hẻm sau lưng nên 2 xe chữa cháy tiếp cận phía sau để cô lập ngọn lửa, không cho cháy lan sang các ngôi nhà bên cạnh.

Hơn 10 xe chữa cháy, 2 xe thang chuyên dùng cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ lực lượng PCCC Đà Nẵng đã được huy động tham gia dập lửa. Do ngọn lửa bùng phát quá mạnh nên xe chữa cháy của lực lượng xăng dầu khu vực V cũng được huy động cùng tham gia.
 
Hơn 10 xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
Hơn 10 xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy

Hàng ngàn người dân đi du xuân đã đứng chật cứng con đường Ngô Quyền theo dõi việc dập lửa.

Sau hơn 1,5 tiếng chữa cháy với hàng chục lượt tiếp nước, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ vật dụng trong nhà như đồ điện, nước, sơn cùng phần khung của ngôi nhà đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện trong lúc chủ nhà đi vắng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC cưa cây xanh trước ngôi nhà để thuận tiện trong việc chữa cháy
Các chiến sĩ cảnh sát PCCC cưa cây xanh trước ngôi nhà để thuận tiện trong việc chữa cháy
 
2 chiến sĩ tiếp cận bên trong ngôi nhà
 
2 chiến sĩ tiếp cận bên trong ngôi nhà
2 chiến sĩ tiếp cận bên trong ngôi nhà
 
Hàng ngàn người hiếu kỳ đứng xem vụ cháy
Hàng ngàn người hiếu kỳ đứng xem vụ cháy
 
Đến khoảng hơn 9h, vụ cháy cơ bản được dập tắt
Đến khoảng hơn 9h, vụ cháy cơ bản được dập tắt

Công Bính