1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Hội trường UBND TP thành điểm… ma túy, mại dâm

UBND thành phố Cà Mau mới xây trụ sở mới, hội trường cũ của Ủy ban bỗng thành “vô chủ”, bỏ hoang. Ban đêm, nơi dây trở thành địa điểm lý tưởng cho các phần tử xấu tiêm chích ma túy, hoạt động mại dâm…

Hội trường cũ của UBND TP tọa lạc tại đường Bùi Thị Xuân, phường 4, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau). Nhưng sau khi thành phố xây dựng trụ sở mới, hội trường UBND thành phố được dời về đường Ngô Quyền. Hội trường cũ thành “vô chủ”.

 

Vì bỏ phế không ai quản lý nên cơ sở vật chất ở đây gần như trở thành “phế thải”: Hàng rào bị bọn trộm cắt từng mảng mang đi bán sắt vụn nhưng không hề có ai ngăn cản, xử lý; sân hội trường mênh mông nay để dành cho đám trẻ đá banh như một sân banh mi ni. Đáng chú ý là ban đêm, hội trường này là địa điểm tiêm chích xì ke, mại dâm, đồng thời còn là điểm dành cho phần từ xấu hoạt động.

 

Vì sao một hội trường có nhà rộng mênh mông, có sân đậu ô tô lý tưởng nhưng lại không được đưa vào sử dụng cho có ý nghĩa? Trao đổi với một số quan chức có trách nhiệm ở địa phương thì được biết: thật ra lãnh đạo địa phương muốn dùng mặt bằng này để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, vì đây là nơi được quy hoạch phát triển trung tâm thương mại. Tuy nhiên, hội trường này không thể tiến hành làm gì được, do có nhiều ý kiến của những người “nặng ký” yêu cầu dùng hội trường này để làm nhà tang lễ.

 

Được biết, theo quy hoạch trước đây, tỉnh Cà Mau sẽ đầu tư xây dựng một nhà tang lễ tại đường nguyễn Trãi, phường 9, gần nghĩa trang từ trần. Thế nhưng có một số ý kiến cho rằng nhà tang lễ mà đặt ở ngoại ô sẽ... kém vui (!).

 

Vậy là quy hoạch xây dựng nhà tang lễ ở phường 9 chưa được tiến hành, trong khi đó hội trường cũ của UBND thành phố cũng không thể lấy để dùng nhà tang lễ, nhưng cũng không ai dám “phủ quyết”. Và vì vậy, các nhà chức trách thành phố Cà Mau vô tình biến hội trường này thành điểm tiêm chích xì ke và hoạt động mại dâm, cơ sở vật chất thì bị tàn phá nặng nề.

 

Thiết nghĩ, nhà tang lễ không thể hiện diện trong nội ô thành phố văn minh hiện đại. Cấp có thẩm quyền nên sớm có quyết định rõ ràng về mảnh đất này, đưa nó vào sử dụng có hiệu quả kinh tế xã hội thay vì bỏ phế như nhiều năm nay.

 

Trần Thành Nên

TTXVN