1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yên Bái:

Hội Phụ nữ lên tiếng vụ thiếu nữ bị "kẻ si tình" đánh đập trong nhiều giờ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc thiếu nữ bị "kẻ si tình" đánh đập trong nhiều giờ đồng hồ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái khẳng định, dù vì bất cứ mâu thuẫn gì thì hành vi này là không thể chấp nhận được.

Hội Phụ nữ lên tiếng vụ thiếu nữ bị kẻ si tình đánh đập trong nhiều giờ - 1

Những vết thâm tím xuất hiện trên mặt, cơ thể chị L. sau trận bạo hành của T. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với PV Dân trí sáng 15/6, bà Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái - cho biết, cơ quan này đã nắm bắt được thông tin vụ việc chị H.T.L (22 tuổi, trú ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ) bị V.V.T (27 tuổi) lẻn vào nhà hành hung, đánh đập trong nhiều giờ đồng hồ.

Theo bà Thúy, ngay sau khi clip và bài viết tố cáo vụ việc này xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã liên hệ với cơ quan công an để trao đổi, tìm hiểu vụ việc. Đồng thời, lãnh đạo Hội Phụ nữ phường Trung Tâm và thị xã Nghĩa Lộ đã tới thăm hỏi, động viên chị L.

Bày tỏ quan điểm về hành động của T., theo bà Thúy, nếu đoạn clip quay lại quá trình hành hung là thật, không bị cắt ghép hay chỉnh sửa thì “vì bất cứ lý do nào, việc bạo hành người phụ nữ là không thể chấp nhận được”.

“Hội luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người phụ nữ. Những hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần cho người khác, đặc biệt là phụ nữ là không thể chấp nhận được. Quan điểm của Hội là đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm nam thanh niên này nếu đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm theo pháp luật”- bà Thúy khẳng định.

Bên cạnh đó, song song với quá trình cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã có đề nghị gửi lực lượng chức năng ở nơi chị L. cư trú phải lưu tâm, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân, đề phòng việc T. có hành động đe dọa, tiếp tục hành hung.

Hội Phụ nữ lên tiếng vụ thiếu nữ bị kẻ si tình đánh đập trong nhiều giờ - 2

Hình ảnh chị L. bị T. đánh đấm túi bụi xảy ra vào đêm 31/5 vừa qua.

Như Dân trí đã đưa tin, Công an thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc chị L. bị một thanh niên tên T. hành hung, đánh đập trong nhiều giờ đồng hồ. Vụ việc xảy ra vào tối 31/5, tại nơi chị L. đang cư trú.

Đáng chú ý, nguyên nhân ban đầu được cho là vì T. có tình cảm đơn phương với chị L. Việc theo đuổi suốt một thời gian dài nhưng không được chị L. chấp nhận đã khiến T. cảm thấy bực tức, ghen tuông vô cớ nên ra tay đánh đập dã man.

Hậu quả sau nhiều giờ đồng hồ bị bạo hành, chị L. phải nhập viện điều trị với nhiều thương tích trên cơ thể, khuôn mặt.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Nghĩa Lộ, nguyên nhân ban đầu khiến gã thanh niên đánh đập dã man chị L. là vì “ghen tuông mù quáng”.

“Hiện cơ quan công an đang chờ kết luận giám định thương tật. Nếu tỉ lệ thương thật đủ để làm căn cứ thì sẽ tiến hành khởi tố vụ án theo quy định”- vị lãnh đạo này nói.

Liên quan đến vụ việc trên, nhiều luật sư có quan điểm cho rằng, vụ việc nam thanh niên lẻn vào nhà người thiếu nữ rồi hành hung, đánh dã man trong nhiều giờ đồng hồ có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích”.

Trong trường hợp tỷ lệ thương tích của chị L. dưới 11% thì vẫn có thể xem xét để khởi tố theo trường hợp “cố ý gây thương tích mà có tính chất côn đồ”, theo Điểm i Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Trường