TPHCM:

Hội hoa xuân 2014 sẽ tràn ngập hương sắc miền sông nước

(Dân trí) - Hai điểm nhấn chính của Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM) Tết năm nay là cung đường trưng bày hoa - cây thủy sinh và chợ nổi trên Hồ Bán Nguyệt. Chợ hoa kéo dài 7 ngày, từ 23-29/1 (23-29 tháng Chạp Âm lịch).

Cung đường thủy sinh với hơn 100 loài hoa, cây thủy sinh, thủy cảnh từ nhiều vùng, miền của Việt Nam sẽ được trưng bày trên cung đường dài 700 mét, uốn lượn dọc theo Hồ Bán Nguyệt. Cùng với đó, các loài thủy cầm, các ngư cụ cũng sẽ được bố trí, sắp đặt một cách tình-cờ-có-chủ-ý trên cung đường, góp phần khắc họa đậm nét cảnh vật sông nước.

Hội hoa xuân 2014 sẽ tràn ngập hương sắc miền sông nước

Cùng với "đường hoa Nguyễn Huệ", Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng là điều người dân thành phố chờ đợi nhất mỗi dịp Tết đến

Chợ nổi miền Tây - nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ - cũng sẽ được tái hiện trên diện tích mặt nước hơn 10 ha, với hàng chục chiếc xuồng, ghe xuôi ngược mua bán, với hàng hóa là các loại nông sản, hoa Tết… Những hình ảnh quen thuộc của chợ nổi Nam Bộ như áo bà ba, xuồng ba lá sẽ góp phần tô điểm thêm hương sắc sông nước của Hội chợ.

Trong khuôn khổ Hội chợ, ngoài các hạng mục: Đường xuân, Bến xuân, Vườn xuân, Góp xuân… còn có các khu vực phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí của khách tham quan với 500 gian hàng hoa cảnh, 200 gian hàng phục vụ Tết (ẩm thực, thư pháp, trò chơi…).

Năm nay với chủ đề cây thủy sinh Việt Nam nên mặc dù đã được chuẩn bị rất chu đáo nhưng để đảm bảo tính đa dạng, ban tổ chức rất cần sự đóng góp của mọi người để có thêm các chủng loại lạ, đẹp, đặc biệt là các loài thủy sinh đang đơm hoa kết trái. Trưởng Ban Tổ chức hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng - ông Nguyễn Hoàng Dũng cho biết: “Các gia đình, nhà vườn nào phát hiện ra những đám lục bình, hay bèo... nào đang trổ hoa, chỉ cần báo cho ban tổ chức, chúng tôi sẽ vận chuyển vào khu vực Góp Xuân. Với sự đóng góp của đông đảo mọi người, chúng ta sẽ có một mùa xuân ngập tràn sắc hoa đồng cỏ nội”.

Phương Hà