Hội An phát hiện mộ chum 2.000 năm tuổi

(Dân trí) – Trong khi làm vườn, bất ngờ ông Phan Vinh (trú khối phố Bàu Đưng, phường Thanh Hà, Hội An) bất ngờ phát hiện có một khu mộ chum gồm 4 mộ.

Sự việc được phát hiện sáng ngày 9/4 và sau đó cấp báo lên Trung tâm quản lý bảo tồn Di tích văn hóa Hội An để tiến hành tìm hiểu và khai quật thêm.
Khu vực phát hiện khu mộ chum.
Khu vực phát hiện khu mộ chum. Ảnh: CTV

Theo xác định ban đầu, khu mộ chum gồm 4 chum này có niên đại từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên đến thế kỷ II sau Công nguyên thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh.

Theo các nhà nghiên cứu, các mộ chum này giống với các mộ chum khác đã được phát hiện ở các địa phương khác trong khu vực.

Hiện Trung tâm quản lý bảo tồn Di tích văn hóa Hội An tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu thêm về khu mộ chum này.

Công Bính