Nghệ An:

Học viên an ninh tử vong khi tập bơi trên sông

(Dân trí) - Sau mấy ngày mặc áo phao tập bơi ở nhánh sông, T. cởi phao và ra sông Đào bơi nhưng không may đuối nước, tử vong.

Học viên an ninh tử vong khi tập bơi trên sông
Vào buổi chiều, nhiều người ra đoạn sông Đào chảy qua địa phận xã Bắc Thành (Yên Thành, Nghệ An) để tập bơi. 

Sáng ngày 22/7, ông Trần Thượng Hoàn – Chủ tịch UBND xã Bắc Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, chiều qua trên địa bàn xã xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là Phạm Ngọc T. (SN 1995, trú tại xã Trung Thành, Yên Thành, học viên năm thứ nhất Trường Trung cấp An ninh). Theo ông Hoàn, để chuẩn bị cho môn bơi ở trường, trong thời gian về quê nghỉ hè, T. cùng một số người bạn ra một nhánh sông Đào để tập bơi. Lúc tập bơi T. có mặc áo phao.

Khoảng 17h ngày 21/7, T. cởi áo phao ra sông Đào để thực hành. Tuy nhiên, khi bơi được quá nửa sông thì bị đuối nước. Người dân tổ chức ứng cứu nhưng không thành công. Đến 18h cùng ngày thi thể Phạm Ngọc T. mới được tìm thấy.

Đến sáng ngày 22/7, gia đình đã làm lễ an táng cho nạn nhân. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu mùa hè đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều vụ đuối nước khiến hơn 40 người tử vong.

Hoàng Lam