1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Học sinh đầu trần "vi vu" xe máy đến trường

(Dân trí) - Dù đã có nhiều biện pháp được thực hiện, nhưng tình trạng học sinh đầu trần, kẹp ba lướt xe máy vù vù tới trường vẫn diễn ra trên khắp các tuyến đường của hầu hết các tỉnh thành...

Không chỉ là quy định của pháp luật mà các trường học đều cấm học sinh đi xe máy tới trường. Lệnh cấm là vậy, nhưng học sinh vẫn phớt lờ cố tình vi vu đi xe máy đến trường, và thường trong tình trạng "quên" mũ bảo hiểm.
 
Sáng nay 10/8, dù mới là tháng học hè nhưng trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), từng tốp học sinh mặc áo trắng in rõ phù hiệu của một trường cấp ba, đầu không đội mũ bảo hiểm, “hiên ngang” đi xe máy đến trường. Có lẽ vì quá điệu nghệ, quen luồn lách xe máy trên đường nên các cô cậu học trò này thoát khỏi tầm kiểm soát của lực lượng chức năng khá dễ dàng.

Đầu giờ chiều ngày 10/8, trên đường Láng, rất nhiều học sinh đi xe máy đến trường mà không bị lực lượng chức năng “hỏi thăm”. Vì nhà trường cấm đi xe tới trường, nên những học sinh này lách luật bằng cách gửi xe tại các nhà dân, bãi gửi xe… gần trường rồi đi bộ vào lớp. 

Học sinh đầu trần lướt xe máy vi vu đến trường

Từ năm 1997, Chính phủ và Bộ GD-ĐT đã có lệnh cấm học sinh đi xe máy tới trường. Những năm gần đây, chất lượng cuộc sống cao, nhiều gia đình đã mua cho con xe máy đi học.

Áo đồng phục, đầu trần lướt xe tới trường

Áo đồng phục, đầu trần lướt xe tới trường
 
Áo trắng phanh ngực vi vu xe máy trên đường Láng đầu giờ chiều 10/8

Áo trắng phanh ngực vi vu xe máy trên đường Láng đầu giờ chiều 10/8
 
Một số học sinh dù đã có ý thức đội mũ bảo hiểm nhưng cũng chỉ là tuân thủ pháp luật nửa vời


Một số học sinh dù đã có ý thức đội mũ bảo hiểm nhưng cũng chỉ là tuân thủ pháp luật nửa vời



Một số học sinh dù đã có ý thức đội mũ bảo hiểm nhưng cũng chỉ là tuân thủ pháp luật nửa vời

Một số học sinh dù đã có ý thức đội mũ bảo hiểm nhưng cũng chỉ là tuân thủ pháp luật nửa vời

Một số học sinh dù đã có ý thức đội mũ bảo hiểm nhưng cũng chỉ là tuân thủ pháp luật nửa vời

Khi bị bắt, học sinh thường đưa ra nhiều lý do để biện minh mà quên rằng việc làm của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người khác

Trong việc làm sai trái của học sinh cũng có trách nhiệm vô cùng lớn của gia đình

Trong việc làm sai trái của học sinh cũng có trách nhiệm vô cùng lớn của gia đình

(Ảnh chup sáng ngày 10/8 trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

(Ảnh chụp sáng ngày 10/8 trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Mặc đồng phục nhưng cố tình không phục quy định của pháp luật

Mặc đồng phục nhưng cố tình "không phục" quy định của pháp luật

Mặc đồng phục nhưng cố tình không phục quy định của pháp luật

Học sinh tự lái xe máy tới trường rất nhiều nhưng không bị lực lượng chức năng "hỏi thăm". (Ảnh: Quang Phong)

Tại TPHCM, hình ảnh học sinh vi vu đến trường bằng xe máy cũng không hề hiếm. Đúng tính cách học trò, các cô cậu vừa phóng xe vừa cười đùa, vô tư không hề nghĩ rằng mình đang vi phạm luật giao thông và có thể gây nguy hiểm cho những người khác.

Học sinh đầu trần lướt xe máy vi vu đến trường
Vừa đi hàng đôi vừa cười đùa (Ảnh chụp trước trường THPT Quốc Trí, quận 6 lúc 8h sáng 9/8 - Trung Kiên)

Học sinh đầu trần lướt xe máy vi vu đến trường
Học sinh nữ ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm - Ảnh chụp trước trường THPT Nguyễn Văn Luông, quận 6 lúc 7h45 sáng 9/8 (Ảnh: Trung Kiên)

Dù đang trong dịp hè nhưng hình ảnh những cô cậu học sinh đi xe máy đến trường ở Hà Tĩnh không hề hiếm. Theo lời một học sinh khối 12, trườngTHPT Thành Sen -  TP Hà Tĩnh, trong năm học, để tránh  sự quản lý của nhà trường, các bạn học sinh thường gửi xe máy ở nhà người quen hay quán xá gần trường. Còn dịp hè học sinh cứ thoải mái gửi xe trong bãi xe của nhà trường. Có lẽ dịp hè nhà trường không quản?

Quan sát thấy trong một buổi sáng tại trường THPT Thành Sen, dù chỉ vài lớp học nhưng có tới gần chục chiếc xe máy của học sinh được gửi trong trường.

(Ảnh chụp ngày 8/8 - Văn Dũng)


(Ảnh chụp ngày 8/8 - Văn Dũng)

Ảnh chụp ngày 8/8 tại cổng trường THPT Thành Sen, Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Dũng

Học sinh đầu trần lướt xe máy vi vu đến trường

Học sinh đầu trần lướt xe máy vi vu đến trường

Tại ngã 4 đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng (Quảng Ngãi), hai học sinh nữ đi xe máy đang kéo theo một nữ sinh đi xe đạp. (Ảnh chụp lúc 11h ngày 9/8 - Hồng Long).

Nhóm PV