1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Học sinh bị phóng điện: Do leo cột điện để chứng minh tình yêu

(Dân trí) - Sau quá trình điều tra, xác minh, Công an tại tỉnh Phú Yên xác định nguyên nhân em Trần Tiến Đạt bị phóng điện gây bỏng là do cá độ leo cột điện để chứng minh tình yêu với bạn cùng lớp.


Em Đạt nhập viện với nhiều vết bỏng chiếm 42% diện tích trên cơ thể

Em Đạt nhập viện với nhiều vết bỏng chiếm 42% diện tích trên cơ thể

Theo Công an tỉnh Phú Yên, Đạt cùng nhóm bạn 5 người rủ nhau đi ăn quà vặt. Trong lúc ăn, Đạt và Huy tiết lộ cho cả nhóm biết hai người cùng yêu một bạn gái, rồi thách đố nhau nếu ai leo lên trụ điện cao hơn thì người đó có quyền đến với người mình yêu.

Sau đó, cả nhóm kéo nhau đến Khu công nghiệp An Phú thi thố. Khi Đạt leo lên một trụ điện trung áp 22kv bằng sắt, được khoảng 4m, Huy leo được 2m thì Đạt bị phóng điện, rơi xuống đất trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Ngay sau sự cố, Điện lực Tuy Hòa tạm dừng cung cấp điện khu vực này.

“Sự cố là do em Trần Tiến Đạt tự leo lên trụ tải điện sau khi cá cược với bạn học chứ không phải tai nạn bất ngờ khi đang trên đường đến nhà bạn để mượn sách vở học tập như người thân thông tin ban đầu…” - ông Huỳnh Văn Qui, Trưởng Công an xã Bình Kiến khẳng định.

Đường dây diện 22kv, nơi xảy ra vụ việc
Đường dây diện 22kv, nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 14/12, tại khu vực đường nội bộ, thuộc khu công nghiệp An Phú, TP.Tuy Hòa đã xảy ra 1 vụ phóng điện làm em Trần Tiến Đạt (15 tuổi, ở xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, học sinh trường THCS Nguyễn Hữu Thọ) bỏng nặng.

Do bỏng quá nặng ở phần tay, ngực, đầu, lưng với tỷ lệ thương tích lên tới 42%, ngày 15/12, em Đạt đã được chuyển đến bệnh viện Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM để điều trị.

Trung Thi