"Hoạt động sau mặt báo của Dân trí tiếp tục phát huy hiệu quả"

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, ngoài làm tốt chức năng, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, các hoạt động "sau mặt báo" của Báo điện tử Dân trí tiếp tục phát huy hiệu quả.

Ngày 6/1, Báo điện tử Dân trí tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà dự và phát biểu chỉ đạo.

Hoạt động sau mặt báo của Dân trí tiếp tục phát huy hiệu quả - 1

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Mạnh Quân).

Năm 2022: Khởi công, khánh thành 14 công trình cầu Dân trí

Tại hội nghị, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí cho biết, trong năm 2022, công tác thông tin trên Báo điện tử Dân trí chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước. 

Dân trí thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận của xã hội và niềm tin của nhân dân; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân;...

"Đặc biệt, trong bối cảnh phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, Báo điện tử Dân trí triển khai nhiều tuyến bài, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, video talk có chiều sâu, phản ánh kiến nghị của giới doanh nhân, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước. Các tuyến bài này phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc Quốc hội, Chính phủ luôn lắng nghe, chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp và người dân. Qua những tuyến bài này, nhiều giải pháp, đề xuất, kiến nghị tâm huyết được thảo luận, trao đổi", Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn nhấn mạnh.

Năm 2022 với những thách thức, khó khăn rất lớn sau đại dịch Covid-19 cùng nhiều diễn biến trong nước và thế giới đã tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội của người dân. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Báo điện tử Dân trí đã triển khai bài bản hàng loạt tuyến bài lớn, bám sát thông tin các chính sách xã hội, tập trung chăm lo ngày một tốt cho người có công với cách mạng, đối tượng trợ giúp xã hội, đối tượng yếu thế… nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Hoạt động sau mặt báo của Dân trí tiếp tục phát huy hiệu quả - 2

Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Nguyễn Xuân Toàn thông tin những kết quả đạt được của báo trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023. (Ảnh: Mạnh Quân).

Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Nguyễn Xuân Toàn thông tin thêm, ngoài những thông tin thời sự chính trị xã hội, báo tiếp tục chủ động đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của một cơ quan ngôn luận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với cộng đồng xã hội.

Dân trí thực hiện khởi công, khánh thành 14 công trình cầu Dân trí, ký túc xá học sinh và phòng học tại các địa bàn xa, hẻo lánh trong năm 2022.

"Năm 2022, Chương trình hoạt động Nhân ái của Báo điện tử Dân trí nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài với số tiền khoảng 60 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên của bạn đọc đã được nhanh chóng chuyển tới tận tay các hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó mà nhiều số phận bất hạnh đã được cứu sống, nhiều trẻ em được tiếp bước đến trường và nhiều gia đình vượt qua được nghịch cảnh", nhà báo Nguyễn Xuân Toàn thông tin.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động "sau mặt báo" của Báo điện tử Dân trí.

"Báo đã cùng với các nhà hảo tâm, bạn đọc giúp đỡ các địa phương khó khăn để xây cầu, xây trường và giúp đỡ nhiều mảnh đời cơ cực trong xã hội. Đây là những hoạt động sau mặt báo của Báo điện tử Dân trí tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2022", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nói.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, năm 2023 được nhận định sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, tập thể Báo điện tử Dân trí phải tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo hơn nữa để giữ vững thành quả đạt được trong năm 2022, phát triển hơn nữa trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Để giữ vững và đạt được các mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh một số nội dung báo cần tập trung thực hiện trong năm 2023: Thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phản ánh đậm nét những sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước; Tuyên truyền các vấn đề trọng tâm, mới của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;...

Hoạt động sau mặt báo của Dân trí tiếp tục phát huy hiệu quả - 3

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá, những hoạt động "sau mặt báo" của Báo điện tử Dân trí đã tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2022. (Ảnh: Mạnh Quân).

"Trong năm 2023, báo cần tiếp tục quan tâm, tuyên truyền về chiến lược an sinh - xã hội; lao động - việc làm; thị trường lao động; giảm nghèo bền vững; chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người có công với cách mạng…", Thứ trưởng Hà nhấn mạnh.

Tôn vinh hơn nữa tinh thần tương thân tương ái

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí cho biết, trong năm 2023, báo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Phát huy kết quả đã đạt được, báo tiếp tục bám sát các chính sách và hoạt động triển khai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động; đặc biệt là các trường hợp hoàn cảnh gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19 tại các địa phương.

Hoạt động sau mặt báo của Dân trí tiếp tục phát huy hiệu quả - 4

Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Phạm Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị tổng kết (Ảnh: Mạnh Quân).

Về nghiệp vụ, Báo điện tử Dân trí tiếp tục bám sát tôn chỉ mục đích của tờ báo và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; tiếp tục triển khai mạnh mẽ các tuyến nội dung cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tôn vinh hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách".

Dân trí cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các sản phẩm báo chí chất lượng cao, phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của độc giả trong và ngoài nước.

Ông Phạm Tuấn Anh cho biết thêm, về công tác cán bộ, báo tiếp tục tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.