Hoa bán chậm nhiều tiểu thương chợ Xuân Lào Cai hạ giá để về quê ăn Tết

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Chợ hoa Xuân Lào Cai năm nay do hoa bán chậm nên đa số tiểu thương đã hạ giá nhiều loại hoa mong sớm thu hồi vốn để về quê ăn Tết.

Hoa bán chậm nhiều tiểu thương chợ Xuân Lào Cai hạ giá để về quê ăn Tết - 1

Những chậu hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa rất đẹp bày bán ở chợ hoa Xuân thành phố Lào Cai nhưng chỉ có người xem ,không có người hỏi mua.

Hoa bán chậm nhiều tiểu thương chợ Xuân Lào Cai hạ giá để về quê ăn Tết - 2

Chiều 27 Tết vẫn còn hàng trăm chậu quất cảnh bày ở chợ hoa xuân thành phố Lào Cai khá đẹp, hạ giá xuống còn 50 - 60 % vẫn ít người mua.

Hoa bán chậm nhiều tiểu thương chợ Xuân Lào Cai hạ giá để về quê ăn Tết - 3

Nhiều chủ hàng mong bán hết hàng để còn kịp về quê ăn Tết trước chiều 30 tháng Chạp.

Hoa bán chậm nhiều tiểu thương chợ Xuân Lào Cai hạ giá để về quê ăn Tết - 4

Quất cảnh hạ giá mạnh nhưng vẫn ít người mua.

Hoa bán chậm nhiều tiểu thương chợ Xuân Lào Cai hạ giá để về quê ăn Tết - 5

Quảng cáo xả đào ở chợ hoa Xuân thành phố Lào Cai.

Hoa bán chậm nhiều tiểu thương chợ Xuân Lào Cai hạ giá để về quê ăn Tết - 6

Một số người có tư tưởng trông chờ ngày 29, 30 Tết đại hạ giá mới mua hoa, cây cảnh.

Hoa bán chậm nhiều tiểu thương chợ Xuân Lào Cai hạ giá để về quê ăn Tết - 7

Những chậu hoa Nhất chi mai Sa Pa đẹp trị giá hàng triệu đồng rất khó bán.

Chợ hoa Xuân Quý Mão 2023 thành phố Lào Cai là chợ hoa Tết lớn nhất của tỉnh biên giới Lào Cai họp thường niên từ nhiều năm nay.

Năm nay do kinh tế khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nên sức mua kém hơn các năm trước, ghi nhận của Dân trí, từ ngày 27 tháng Chạp các tiểu thương ở chợ hoa bắt đầu hạ giá nhiều mặt hàng để kịp về quê trước chiều ngày 30 Tết.

Dạo qua chợ hoa Xuân thành phố Lào Cai chiều ngày 18/1 (27 Tết), trên đường An Dương Vương ven sông Hồng, có rất nhiều hoa đào trồng chậu, hoa đào cành cùng quất cảnh, hoa lan đủ các loại lớn nhỏ chỉ có nhiều người xem, hỏi giá bán, nhưng rất ít người mua.

Anh Nguyễn Văn Hà (một tiểu thương bán quất cảnh) cho biết, giá đào, quất, lan Tết ở chợ này rẻ hơn miền xuôi nhưng bán vẫn chậm dù đã hạ từ 30 - 50% so với giá bán ban đầu.

Còn chị Hoàng Lan (tiểu thương bán hoa tại chợ Xuân Lào Cai) cho hay, Tết năm nay hoa quý, đẹp bán rất chậm so với các năm trước.

Do không bán được hàng nên từ chiều nay 18/1 (tức 27 Tết), một số quầy bán quất cảnh Nam Định, Hưng Yên, đào phai Xuân Quang, hoa nhất chi mai  Sa Pa, mai vàng Nam Bộ... ở chợ hoa xuân Quý Mão 2023 thành phố Lào Cai tiếp tục hạ giá từ 30 - 60 % để xả hàng.