1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hoa Anh Đào Nhật Bản khoe sắc trên Vịnh Hạ Long

5 cây hoa Anh Đào Garyuu và 100 cành đào Hikan đã nở rộ tại TP Hạ Long chuẩn bị cho Lễ hội hoa Anh Đào lần thứ nhất tại Quảng Ninh, khai mạc lúc 20 giờ tối nay, 11.4.2013.

Lễ hội kéo dài tới hết ngày 13/4/2013 với chủ đề “ Một nét văn hóa Nhật Bản tại Hạ Long”. Đông đảo các doanh nhân Nhật Bản tham dự Lễ hội cùng các ca sỹ nổi tiếng và các đầu bếp Nhật Bản danh tiếng. 
 
Hoa Anh Đào Nhật Bản khoe sắc trên Vịnh Hạ Long
Hoa Anh Đào Nhật Bản khoe sắc trên Vịnh Hạ Long

Đây là lần đầu tiên Lễ hội hoa Anh Đào được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh nhằm mục đích tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng với Nhật Bản; đồng thời giới thiệu triển lãm hình ảnh quốc hoa Nhật Bản tới các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ninh; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch. 

Bên cạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, Lễ hội hoa Anh Đào có nhiều hoạt động phong phú như chế biến cá ngừ của các đầu bếp Nhật Bản, triển lãm hoa Anh Đào và hội chợ xúc tiến thương mại. Đặc biệt, lần đầu tiên, người dân Hạ Long và du khách sẽ được chiêm ngưỡng 5 cây  hoa Anh Đào “Garyuu”, từ TP Takayama (Quận Gifu) và 100 cành hoa Anh Đào “Hikan” từ TP Nago (Quận Okinawa). 

Số cây hoa Anh Đào này sau lễ hội sẽ được trồng tại Công viên Lán Bè cùng với 100 cây hoa Anh Đào khác được Nhật Bản tặng cho tỉnh Quảng Ninh. 

Chiều mai, 12/4 tại TP Hạ Long sẽ diễn ra hội thảo hợp tác phát triển du lịch Quảng Ninh – Nhật Bản. Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết hội thảo sẽ là cầu nối phát triển hợp tác du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và Nhật Bản. Tại hội thảo, tỉnh sẽ công bố, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Ninh, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2013. Cũng tại hội thảo sẽ diễn ra Lễ Ký kết Bản ghi nhớ giữa thành phố Hạ Long và thành phố Nago. 

Đây là hoạt động văn hoá lớn nhằm kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản, 21-9 (1973- 2013) và Năm hữu nghị Việt- Nhật; kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh; 20 năm Ngày thành lập TP Hạ Long. 

Theo Thanh Lương

Giao thông vận tải