1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Hỗ trợ người bán vé số 50.000 đồng/ngày khi dừng việc vì Covid-19

(Dân trí) - Ngày 1/4, tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh này chính thức hỗ trợ hàng trăm người trực tiếp bán vé số trong thời gian nghỉ sổ số vì dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo nhất quán là hỗ trợ cho tất cả người trực tiếp bán vé số trên địa bàn tỉnh (kể cả người không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo) và hỗ trợ càng sớm càng tốt đến tận tay đối tượng để góp phần giúp họ giảm bớt khó khăn trước mắt.

Hỗ trợ người bán vé số 50.000 đồng/ngày khi dừng việc vì Covid-19 - 1

Bạc Liêu có số người bán vé số trực tiếp khá đông, hầu hết đều thuộc diện khó khăn. 

Theo đó, Bạc Liêu thống nhất mức hỗ trợ (trước mắt trong thời gian nghỉ bán từ ngày 1 - 15/4) là 50.000 đồng/ngày/người, từ nguồn của Công ty Xổ số Bạc Liêu.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu Sở LĐ-TB&XH khẩn trương rà soát tổng hợp danh sách những người bán vé số trực tiếp; yêu cầu Công ty Xổ số Bạc Liêu chuyển ngay số tiền tương ứng cho các địa phương thực hiện ngay trong ngày 2/4; yêu cầu UBND cấp huyện tổ chức cấp phát ngay cho các đối tượng được hỗ trợ.

Riêng những người bán vé số trực tiếp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (có cha hoặc mẹ, người chăm sóc nuôi dưỡng là đối tượng bán vé số), bảo trợ xã hội được chi hỗ trợ thêm 600.000 đồng/người từ nguồn Quỹ vì người nghèo - an sinh xã hội Bạc Liêu.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, có 334 hộ có người bán vé số thuộc diện nghèo, cận nghèo; 52 hộ có đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có cha hoặc mẹ, người chăm sóc nuôi dưỡng là đối tượng bán vé số (không thuộc hộ nghèo, cận nghèo); 165 hộ bán vé số thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Tổng số hộ là 551.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đè nghị Sở LĐ-TB&XH tăng cường vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để tạo nguồn hỗ trợ thêm cho người trực tiếp bán vé số trên địa bàn. Trường hợp có nguồn thì cần kịp thời phân bổ cho các địa phương để cấp phát cho các đối tượng này.

Trước đó, sau kết luận của Thủ tướng về việc tạm dừng hoạt động xổ số, ngày 30/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung có chỉ đạo hỗ trợ giải quyết khó khăn cho những người bán vé số trực tiếp bị ảnh hưởng dừng bán để tăng cường phòng dịch Covid-19.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong các đối tượng khó khăn.

Huỳnh Hải