Chủ tịch Bạc Liêu: Không để người bán vé số gặp khó khăn khi tạm dừng bán

(Dân trí) - Ngày 30/3, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương xem xét hỗ trợ những người trực tiếp bán vé số dừng bán trong 15 ngày tới đây, trên tinh thần "không để người khó khăn thiếu đói".

Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính là tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày (từ 1-15/4) để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trước kết luận của Thủ tướng, ngày 30/3, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đã có chỉ đạo đề nghị Công ty Xổ số Bạc Liêu khẩn trương làm việc với các đại lý vé số và các đơn vị có liên quan để tính toán và triển khai ngay việc hỗ trợ giải qyết khó khăn cho những người trực tiếp bán vé số bị ảnh hưởng do nghỉ bán trong 15 ngày.

Bạc Liêu xem đây là việc ưu tiên cần thực hiện ngay nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong phân phối, tiêu thụ vé số, đồng thời đảm bảo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng và Nhà nước.

“Trước mắt, khẩn trương triển khai ngay trong ngày 31/3 đối với việc hỗ trợ tạm thời cho những trường hợp khó khăn, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong các đối tượng này”, Chủ tịch Dương Thành Trung yêu cầu rõ.

Giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, nắm danh sách người bán vé số (báo cáo UBND tỉnh trong ngày 31/3), nếu thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thì khẩn trương đề xuất hỗ trợ theo quy định. “Việc hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, không trùng lắp đối tượng hỗ trợ, cũng như tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch bệnh khi nhận hỗ trợ”, Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo rõ.

Việc hỗ trợ này theo UBND tỉnh Bạc Liêu là nhằm góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Bạc Liêu: Không để người bán vé số gặp khó khăn khi tạm dừng bán - 1

Hầu hết những người bán vé số đều có hoàn cảnh khó khăn nên rất cần sự hỗ trợ trong thời gian nghỉ bán để đảm bảo cuộc sống.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tỉnh Bạc Liêu là một trong những địa phương có số người trực tiếp bán vé số rất đông. Hầu hết những người này đều có hoàn cảnh khó khăn.

Qua quan sát của phóng viên, từ ngày 28/3 đến nay, khi các quán nước giải khát, quán ăn... tạm dừng hoạt động thì những người bán vé số cũng mất đi địa điểm bán cũng như người mua đáng kể. Bởi thường ngày, những người bán vé số ở Bạc Liêu hay đi rảo khắp các quán để mời khách mua.

Trong ngày 30/3, chia sẻ với phóng viên, một phụ nữ bán vé số ở huyện Vĩnh Lợi cho biết, đã biết thông tin từ đầu tháng 4 này sẽ dừng bán vé số khoảng nửa tháng. Người phụ nữ này nói cũng rất lo vì đây là nguồn thu nhập của mình.

Dù vậy, vì cộng đồng phòng ngừa dịch bệnh chung nên chị cũng như nhiều người bán vé số khác phải chấp nhận. Tuy nhiên, họ rất mong muốn sẽ được hỗ trợ thêm từ công ty xổ số, nhà nước phần nào trong thời gian dừng bán.

Huỳnh Hải