1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Hỗ trợ 11 ngư dân bị tàu nước ngoài bắt giữ tại Hoàng Sa

(Dân trí) - Sáng 2/3, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã trao tiền hỗ trợ cho 14 ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi gặp nạn khi đang hành nghề trên biển vào tháng 2 vừa qua.

Ngư dân bị chìm tàu và 11 ngư dân bị tàu nước ngoài bắt giữ, tịch thu ngư lưới cụ và thiết bị trái phép được hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người.

 

Được biết, vào chiều 22/2, khi đang hoạt động khai thác hải sản tại khu vực vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg 90281 TS của ông Đặng Tằm, ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, với 11 ngư dân cùng đi, bất ngờ bị một tàu hải quân nước ngoài rượt đuổi, bắt giữ. Sau khi bị tịch thu toàn bộ ngư lưới cụ, tàu cá của ông Tằm và 11 ngư dân trên tàu được thả.
 
Hỗ trợ 11 ngư dân bị tàu nước ngoài bắt giữ tại Hoàng Sa

PCT Hội đồng quản lý quỹ Trương Ngọc Nhi trao tiền hỗ trợ cho ngư dân

 

Tàu ông Tằm và 11 ngư dân đã về đến quê hương xã Bình Châu an toàn vào sáng 24/2 vừa qua.

 

Trước đó, vào ngày 17/2, tàu cá QNg 95712, của ông Bùi Việt Anh (36 tuổi), khi đang khai thác hải sản tại khu vực Trường Sa thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn nên bị chìm. Tuy mất phương tiện, nhưng 9 ngư dân đi cùng (gồm 3 ngư dân ở Quảng Ngãi và 6 ngư dân ở tỉnh Khánh Hòa) đã được tàu Philippines cứu vớt. Ngày 28/2, 9 ngư dân trên đã được đưa về Việt Nam.

 

Cũng trong sáng nay, UBMTTQVN trao tiền hỗ trợ cho 14 ngư dân trên với mức 1 triệu đồng/người.

 

Anh San