1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hồ thủy điện xả nước cho vụ đông xuân ít hơn mọi năm

(Dân trí) - Thay vì như 3,4 đợt hàng năm, do thiếu nước, năm nay EVN sẽ chỉ thực hiện 2 đợt xả nước cho vụ đông xuân. Bởi vậy, các địa phương cần tranh thủ tối đa lượng nước xả, hoàn thành lấy nước trong 2 đợt đã định.

Hồ thủy điện xả nước cho vụ đông xuân ít hơn mọi năm - 1
Các địa phương cần tranh thủ tối đa lượng nước xả cho vụ đông xuân năm nay
 
Diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết đang gây tác động bất lợi, ảnh hưởng lớn đến việc cân đối giữa nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2010- 2011 cho khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và nhiệm vụ phát điện mùa khô năm 2011 của các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang.

Với tình trạng khô hạn kéo dài và khốc liệt nhất trong vòng 100 năm qua xảy ra trên diện rộng, so với trung bình nhiều năm, tổng lượng nước về các hồ thủy điện trên cả nước hụt 38,6 tỷ m3, riêng Hòa Bình hụt 22,8 tỷ m3, Thác Bà hụt 1,35 tỷ m3, Tuyên Quang hụt 1,97 tỷ m3.

Dự báo mùa khô năm 2011, dòng chảy toàn mùa của hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình có khả năng thấp hơn mức trung bình nhiều năm khoảng từ 5-30%, các tháng cuối mùa khô thiếu hụt khoảng 39-45%.

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự báo thiếu nước và khô hạn trong vụ đông xuân 2010- 2011 có khả năng xuất hiện ở nhiều khu vực. Trong khi đó, miền Bắc đang bước vào vụ đông xuân 2010- 2011.

Tại cuộc họp báo chiều 20/1, ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, việc quan trọng nhất lúc này là đảm bảo điện cho cấp nước sản xuất vụ đông xuân thắng lợi.

Ông cũng nhấn mạnh, EVN sẽ làm hết sức, tránh việc có máy bơm nước lên đồng ruộng nhưng không có điện. Theo tính toán, diện tích tưới vụ đông xuân 2010- 2011 là khoảng 635.328 ha và cần khoảng 2,7 tỷ m3 nước tương đương với 500 triệu kWh điện.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và EVN cũng đã thống nhất sẽ xả khoảng 2,72 tỷ m3 nước từ các hồ thủy điện Thác Bà, Tuyên Quang, Hòa Bình làm 2 đợt. Đợt 1 từ 5h00 ngày 27/1 đến 18h00 ngày 2/2/2011 và đợt 2 từ 5h00 ngày 13/2 đến 18h00 ngày 20/2/2011.

Các địa phương cần tranh thủ tối đa lượng nước xả, hoàn thành lấy nước trong 2 đợt đã định. Sau 2 đợt xả, mức nước các hồ đã rất gần mực nước chết, do vậy không còn có khả năng xả thêm nước từ các hồ thủy điện.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Đặng Duy Hiền Vụ phó vụ công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, việc cần kíp lúc này là EVN tăng cường cải tạo, bảo dưỡng đường dây, đảm bảo đủ điện phục vụ bơm nước.

Các địa phương cần nạo vét các kênh mương, ao hồ, vận hành các công trình thủy lợi để trữ nước; tập trung lắp đặt trạm bơm dã chiến về điện, dầu để sử dụng chống hạn ngay các khu vực bán sơn địa; chuyển đổi một số diện tích gieo trồng lúa sang trồng các loại cây khác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ tham mưu với Chính phủ để có chỉ đạo huy động lực lượng tham gia, đảm bảo đạt hiệu quả vụ đông xuân 2010- 2011.

LH