1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hổ Đông Dương sinh 5 con tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

(Dân trí) - Một con hổ Đông Dương được nuôi dưỡng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa sinh hạ 5 hổ con khỏe mạnh.

Hổ Đông Dương là một phân loài hổ quí hiếm phân bố chủ yếu ở các nước Đông Dương, hiện còn rất ít cá thể trong điều kiện hoang dã. Cặp hổ vừa sinh 5 con là cặp hổ có nguồn gốc từ Huế, hổ mẹ 10 tuổi và hổ bố 7 tuổi. Sau khi mang thai 104 ngày, hổ mẹ đã sinh ra 5 con hổ con.

Theo ông Phan Việt Lâm, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, hổ sinh con tại các vườn thú ở Việt Nam không phải lần đầu, tuy nhiên những con hổ này bình thường chỉ sinh 2-3 con mỗi lứa, nhiều chỉ 4 con chứ sinh 5 con một lần như hổ Đông Dương tại Thảo Cầm Viên là rất hiếm.


Đặc tính của loài hổ Đông Dương chỉ nuôi từ 2-3 con. Đối với 5 con hổ con vừa được sinh ra, hổ mẹ sẽ loại dần những con hổ con yếu nên Thảo Cầm Viên phải cách ly 2 con hổ nhỏ nhất trong đàn ra để nuôi riêng. Hiện tại cả 5 hổ con đều khỏe mạnh, cân nặng từ 2-4kg/con.

Hai “bé” hổ được nuôi bộ mỗi ngày bú 5 cữ sữa. Chị Hạnh, nhân viên đang chăm sóc cặp hổ con cho biết: “Sữa cho hổ con bú vốn là sữa bột ngoại nhập dành cho mèo. Tuy rất đắt tiền nhưng sữa này không thể tốt bằng sữa tự nhiên của hổ mẹ. Hổ con được bú mẹ tăng trưởng nhanh và có sức đề kháng tốt hơn”.

Tổ nuôi thú ăn thịt của Thảo Cầm Viên có người đã làm việc tại đây hơn 30 năm, cho biết bây giờ mới được chứng kiến hổ Đông Dương sinh con. Các anh chị nói vui: “Hổ sinh con mà vui hơn vợ đẻ!”. Mỗi tối, có một nhân viên ngủ lại để canh chừng hổ con.

Cũng như những thú con khác, hai “bé” hổ con bị tách khỏi mẹ rất nghịch ngợm và ngủ nhiều. Ngoài việc bú sữa, hai con hổ con được tắm nắng mỗi sáng, kiểm tra cân nặng và đo nhiệt độ hàng ngày. Nếu đêm lạnh, hổ con được nằm ngủ dưới đèn hồng ngoại để sưởi ấm. Hiện hổ mẹ và 3 hổ con vẫn được cách ly nghiêm ngặt, ngay cả nhân viên của Thảo Cầm Viên cũng phải hạn chế tiếp xúc với đàn hổ.

Hiện Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện có gần 120 loài động vật được nuôi dưỡng chăm sóc, trong đó có nhiều loài quí hiếm, một số loài trong số này hiện đã sinh con.

Hồng Nhung