1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Hồ chứa "xì" nước, hàng trăm hộ dân ăn ngủ không yên

(Dân trí) - Hàng trăm hộ dân ở khu vực suối Thanh Long (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) lo lắng ăn ngủ không yên vì “quả bom nước” - hồ chứa nước Thanh Long - đang xì nước và tràn suốt ngày đêm.

Nhiều ngày nay gia đình anh Lý Sơn Đăng, ở ấp Rau Tần, ở Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang mất ăn mất ngủ vì thấy đập chứa nước hồ Thanh Long xì và nước tràn qua đập hàng giờ.

Nhà anh Đăng cách thân đập chừng 100m nên rất lo lắng. “Đi làm về nghe vợ con nói đập xì và nước tràn nên tôi ra xem thì thấy dưới chân đập có vài vết xi măng mới toanh. Tôi lo lắm. Nó mà xảy ra chuyện thì làm sao thoát được!” – anh Đăng nói.

Còn ông Trần Minh Huệ, nguyên trưởng ấp Vồ Đầu, xã An Hảo cho biết, mấy ngày nay nghe bà con nói xì đập nhưng ông chưa lên xem, chỉ nghe nước chảy ào ào từ con suối. Ông lo nguy cơ vỡ đập. “Vì đây không phải là lần đầu đập xì nước nên có gia đình cũng sợ lắm. Đêm nào ngủ tôi cũng dặn vợ và các con chuẩn bị tinh thần, để có gì còn chạy kịp” – ông Huệ nói.

 


Đập chưa nước hồ Thanh Long ở Núi Cấm nằm ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển.

Đập chưa nước hồ Thanh Long ở Núi Cấm nằm ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển.

 

Ông Lữ Cẩm Khường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho biết, đập chứa nước hồ Thanh Long ở Núi Cấm nằm ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển, do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư với tổng vốn đến thời điểm này là 45 tỷ đồng, nguồn từ trái phiếu Chính phủ. Tổng diện tích trên 12 héc-ta, có chiều dài 170m với kết cấu bằng đá xây vữa MAC-100. Chiều cao thân đập lớn nhất gần 18m, lòng hồ chứa khoảng 255.000 khối nước.

Công trình do Công ty CP Tư vấn và Đầu tư phát triển An Giang làm thiết kế; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Lợi giám sát và Công ty CP xây dựng Đê kè và PTNT Hải Dương (tỉnh Hải Dương) thi công.

Theo ông Khường, công trình đập Thanh Long được khởi công từ ngày 29/12/2010 và ngày 10/6/2012 hoàn thành. “Đến thời điểm này chúng tôi khẳng định là công trình đó chưa được nghiệm thu, nếu có chuyện gì thì đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm hết. Chúng tôi ghi nhận ý kiến lo lắng của bà con, tuần sau Sở sẽ cử đoàn chuyên môn lên kiểm tra và sẽ có báo cáo cụ thể. Nếu đúng là xì nước qua thân đập chảy như thế thì đơn vị thi công phải có trách nhiệm giải trình vì sao xì nước!” – ông Khường nói.

Ngoài ra, ông Khường cũng cho biết, trước đó vào cuối tháng 12/2014 Sở đã cho tích nước thử thì có xảy ra hiện tượng xì nước ở chân đập. Sau khi thuê Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi 2 tiến hành xả nước kiểm tra thì phát hiện có 1 vết nứt bề rộng gần 0,3 - 0,5m, có chiều sâu 15m ở phần nền chân đập. Sau đó, Sở tiếp tục chi ra khoảng 6,5 tỉ đồng để dơn vị này gia cố vết nứt và xử lý chống thấm được trích từ kinh phí dự phòng.

Sáng 29/9, ông Tô Hoài Phong, Phó Ban quản lý dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang cho biết đã cử lực lượng lên đập chứa nước Hồ Thanh Long đúng là có hiện tượng thấm nước ở thân đập chính gần vị trí nước tràn. “Chúng tôi đã cho kiểm tra và đúng là có hiện tượng thấm nước qua thân đập chính ở gần ngưỡng tràn, nguyên nhân như thế nào thì đang xác minh sẽ xử lý sau. Còn vì sao có hiện tượng trám xi măng ở khu vực thân đập chính thì chúng tôi tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và có báo cáo cụ thể” – ông Phong nói.

 

Hồ chứa "xì" nước, hàng trăm hộ dân ăn ngủ không yên - 2

 

Nước chảy tại các vết nứt
Nước chảy tại các vết nứt
Hồ chứa "xì" nước, hàng trăm hộ dân ăn ngủ không yên - 4

Tại phần chân đập có các vết xi măng mới trét

Hồ chứa "xì" nước, hàng trăm hộ dân ăn ngủ không yên - 5

 

Hồ chứa "xì" nước, hàng trăm hộ dân ăn ngủ không yên - 6

Hồ Thanh Long chứa khoảng 255.000 khối nước. Nếu chất lượng công trình không đảm bảo, hồ chứa sẽ như một "quả bom nước" de dọa tính mạng hàng trăm hộ dân

 

Chiều ngày 29/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Anh Thư – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho biết, qua báo cáo của tổ công tác kỹ thuật thì tại thời điểm hiện tại đập Thanh Long không có hiện tượng, nứt hay thấm nước gì.

Nhưng do có nhiều người dân lo ngại vấn đề đập bị xì nước nên vào sáng mai (30/9), Sở sẽ thành lập đoàn chính thức đến khảo sát thêm một lần nữa và sẽ có báo cáo về UBND tỉnh. Khi đó, UBND tỉnh sẽ phản hồi đến một số cơ quan thông tin truyền thông đã phản ánh về đập Thanh Long để nắm rõ.

Liên quan đến vết nứt, ông Thư khẳng định, vết nứt chỉ xảy ra trước đây, vị trí ở phần nền đập và đã xử lí triệt để. Ngoài ra, ông Thư còn cho biết, tính từ công trình đập hồ Thanh Long trở xuống thì chỉ còn trên 10 hộ dân sinh sống.

 

Minh Thư – Nguyễn Hành

 

Hồ chứa "xì" nước, hàng trăm hộ dân ăn ngủ không yên - 7