1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hồ chứa lớn nhất Thanh Hóa xả lũ, sẵn sàng sơ tán hàng chục nghìn hộ dân

(Dân trí) - Để ứng phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định xả lũ hồ thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt. Đồng thời, Thanh Hóa sẵn sàng sơ tán hàng chục nghìn hộ dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Vào lúc 9h sáng ngày16/8, hồ thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt, đóng trên địa bàn huyện Thường Xuân đã được xả lũ. Ban đầu, hồ được vận hành xả với lưu lượng 50 m3/s. Đến đầu giờ chiều nay, cả 5 cửa đã được mở xả với lưu lượng 1.000 m3/s.


Đến đầu giờ chiều ngày 16/8, cả 5 cửa của hồ thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt đã được mở xả với lưu lượng 1.000 m3/s.

Đến đầu giờ chiều ngày 16/8, cả 5 cửa của hồ thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt đã được mở xả với lưu lượng 1.000 m3/s.

Được biết, hồ thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt có dung tích thiết kế 1,45 tỷ m3, chiều cao thân đập 118 m. Đây là hồ thủy lợi - thủy điện có dung tích chứa nước lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, nằm trên thượng lưu 5 huyện, thành phố của tỉnh Thanh Hóa.

Hồ có nhiệm vụ cắt giảm lũ cho hệ thống sông Chu và cung cấp nước tưới cho gần 90.000 ha cây trồng của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo thống kê, hiện Thanh Hóa có 610 hồ chứa. Trong đó có 490 hồ đã đầy nước, 124 hồ chứa không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ (9 hồ đã chỉ đạo không tích nước); 40 công trình trọng điểm về đê điều.

Hiện các trọng điểm về hồ đập và đê điều đều đã được triển khai thực hiện phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng sơ tán khoảng 15.000 hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Cũng trong sáng ngày 16/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai ứng phó với cơn bão số 4. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 4, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh đã có nhiều Công điện triển khai đến các cấp, các ngành.

Hồ chứa lớn nhất Thanh Hóa xả lũ, sẵn sàng sơ tán hàng chục nghìn hộ dân - 2
Hồ Cửa Đạt là hồ có dung tích chứa nước lớn nhất tỉnh Thanh Hóa
Hồ Cửa Đạt là hồ có dung tích chứa nước lớn nhất tỉnh Thanh Hóa

Trong đó, yêu cầu chủ động tiêu nước đệm, chống ngập úng khu vực đô thị và sản xuất nông nghiệp; triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa và các công trình đang thi công dở dang, khu vực đang xảy ra sự cố đê điều, hồ đập...

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu rà soát cẩn thận, không tích nước đối với những hồ không bảo đảm an toàn; riêng hồ thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt, yêu cầu phải xả nước để duy trì cao trình dưới 105/110 m.

Theo tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa, đến 6h sáng ngày 16/8, 100% phương tiện tàu thuyền đã về nơi tránh trú bão, trong đó 417 phương tiện neo đậu tránh trú bão ở các tỉnh ngoài. Tất cả các phương tiện tàu thuyền đều đang giữ liên lạc với gia đình.

Duy Tuyên