1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Hình ảnh tan hoang sau trận lốc xoáy, hơn 100 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng

(Dân trí) - Trận lốc xoáy kèm mưa đá xảy ra cuối chiều 9/5, đã khiến trên 100 ngôi nhà dân ở các xã Vĩnh Giang, Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh) và xã Trung Sơn, Gio Mỹ (huyện Gio Linh) bị sập và tốc mái; hàng trăm ha lúa cùng hoa màu, cây công nghiệp cũng bị gãy đổ…

Trong ngày hôm nay (10/5), chính quyền và người dân các địa phương thuộc huyện Vĩnh Linh, Gio Linh đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Hình ảnh tan hoang sau trận lốc xoáy, hơn 100 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng

Sáng 10/5, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trực tiếp đến các địa phương bị thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lốc xoáy, mưa đá. Trước mắt, huy động các lực lượng giúp dân dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Sau đó hỗ trợ cho những gia đình bị thiệt hại nặng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trận lốc xoáy dữ dội xảy ra tại các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Giang (Vĩnh Linh), Trung Sơn, Trung Giang, Gio Mỹ (huyện Gio Linh)…đã làm sập và tốc mái hơn 100 nhà dân; hàng trăm ha lúa cùng hoa màu, cây công nghiệp lâu năm cũng bị gãy đổ…

Ông Trần Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Chính quyền địa phương đang  tập trung khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy gây ra”.

Ngôi nhà của
bà Trần Thị Bòn, vợ liệt sĩ bị tốc mái hoàn toàn.
Ngôi nhà của bà Trần Thị Bòn, vợ liệt sĩ bị tốc mái hoàn toàn. 

Xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh) là một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lốc xoáy. Với trên 70 ngôi nhà bị tốc mái (trong đó 2 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn), chợ trung tâm của xã bị sập, gió lốc cũng cuốn mất mái tôn ở nhà để xe của Trường Tiểu học Vĩnh Sơn. Ngoài ra, hàng chục ha lúa hoa màu của địa phương cũng bị hư hại.

Trong khi đó, tại xã Trung Sơn, mưa đá kèm tố lốc đã khiến 40 nhà dân bị tốc mái (trong đó 5 nhà bị tốc mái hoàn toàn, và một kho xưởng chế biến lâm sản có diện tích 1.000 m2), hàng trăm ha lúa, hoa màu bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 4,7 tỷ đồng.

Ở xã Vĩnh Giang, gió lốc đã làm một người bị thương là anh Lê Trung Bình, thôn Cổ Mỹ,  nạn nhân đã bị cành cây gãy đập vào đầu. Ngoài ra, mưa gió đã tốc mái 4 công trình công cộng (trạm y tế xã, trụ sở hợp tác xã, nhà sinh hoạt cộng đồng…), 31 nhà dân bị tốc mái trong đó có 11 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, nhiều diện tích hoa màu cây công nghiệp bị hư hại…

Tại xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh) lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn 3 nhà dân.

Dưới đây là những hình ảnh PV Dân trí ghi nhận về công tác khắc phục hậu quả lốc xoáy:

Ngôi nhà của
bà Trần Thị Bòn, vợ liệt sĩ bị tốc mái hoàn toàn.
Riêng xã Trung Sơn (Gio Linh) ước tính thiệt hại gần 5 tỷ đồng", ông Phan Thanh Tý, chủ tịch UBND xã thông tin

Ngôi nhà của
bà Trần Thị Bòn, vợ liệt sĩ bị tốc mái hoàn toàn.
Ngôi nhà của
bà Trần Thị Bòn, vợ liệt sĩ bị tốc mái hoàn toàn.
Thiệt hại nặng nề nhất là hàng trăm ha lúa đang kỳ thu hoạch của bà con nông dân bị mưa đá cùng tố lốc tàn phá.

Ngôi nhà của
bà Trần Thị Bòn, vợ liệt sĩ bị tốc mái hoàn toàn.
Toàn bộ mái tôn của gia đình ông Hồ Hữu Hòa, thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh) bị gió lốc cuốn đi hàng chục mét.

Công tác khắc phục, lợp,
chằng chống lại nhà cửa được người dân tiếp tục triển khai
Công tác khắc phục, lợp, chằng chống lại nhà cửa được người dân tiếp tục triển khai
 
Phần mái nhà
để xe của Trường tiểu học xã Vĩnh Sơn bị gió lốc giật mất.
Phần mái nhà để xe của Trường tiểu học xã Vĩnh Sơn bị gió lốc "giật mất".

Người dân các địa phương vẫn đang triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả
Người dân các địa phương vẫn đang triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả
Người dân các địa phương vẫn đang triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả

Đăng Đức – Tiến Nhất