Đắk Lắk:

Hình ảnh cơn lũ kinh hoàng ở huyện biên giới

(Dân trí) - Sáng 19/9, PV Dân trí đã tiếp cận được khu vực bị mưa lũ tàn phá nghiêm trọng của huyện biên giới Ea Súp, Đắk Lắk. Đường sá bị chia cắt cục bộ, người dân huyện này như “chảy nước mắt” cho biết đây là cơn lũ kinh hoàng nhất trong 5 năm qua.

Tính đến sáng ngày 19/9, theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh này có 4 huyện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ gây thiệt hại khá nặng, trong đó lũ, ngập lụt xảy ra nghiêm trọng tại địa bàn 2 huyện Ea H’leo và Ea Súp.

Nhà dân ở huyện biên giới Ea Súp, Đắk Lắk ngập hoàn toàn trong nước lũ.
Nhà dân ở huyện biên giới Ea Súp, Đắk Lắk ngập hoàn toàn trong nước lũ.

Thống kê sơ bộ, tại Đắk Lắk đã có 7 công trình thủy lợi bị hư hỏng; 14 cầu cống bị cuốn trôi và hư hỏng; 2 cầu bán kiên cố bị trôi và nhiều đoạn đường giao thông bị hư hỏng. Về hoa màu, có 1.592 ha lúa, 259 ha ngô, 31 ha đậu và một số diện tích cây trồng khác bị thiệt hại. Tại huyện Ea Hleo có 8/12 xã bị ảnh hưởng lũ, ngập lụt; trong khi đó tại địa bàn huyện Ea Súp 8/10 xã bị ngập lụt. Cá biệt tại địa bàn huyện Ea Súp có 2.107 nhà bị ngập và 2.110 hộ phải di dời.

Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, toàn tỉnh Đắk Lắk có 554 hồ chứa, nhiều công trình bị xuống cấp hư hỏng, trong đó có 17 hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng nặng có nguy cơ mất an toàn. Tại địa bàn huyện Ea Súp, cột nước công trình thủy lợi Ia Jlơi đã qua tràn 1,1m và xuất hiện dòng thấm trên mái hạ lưu, vùng thấm rộng 15mx5m.

Những hình ảnh ngập lụt nghiêm trọng tại huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk được PV Dân trí mới ghi nhận:

Nhà cửa bị dìm trong dòng nước.

Nhà cửa bị dìm trong dòng nước.

Nhà cửa bị dìm trong dòng nước.

Nước lũ đe dọa quán sá.
Nước lũ đe dọa quán sá.
Nhiều căn nhà liền kề bị nước lũ bao vây.
Nhiều căn nhà liền kề bị nước lũ bao vây.
Người dân buồn thăm thẳm sau trận lũ kinh hoàng.
Người dân buồn thăm thẳm sau trận lũ kinh hoàng.
Người dân buồn thăm thẳm sau trận lũ kinh hoàng.
Đường sá bị chia cắt.
Đường sá bị chia cắt.
Người dân phải đi lại bằng xe  cơ giới.
Người dân phải đi lại bằng xe  cơ giới.
Người dân phải đi lại bằng xe  cơ giới.
Người dân phải đi lại bằng xe cơ giới.
Khắc phục hậu quả trận lũ.
Khắc phục hậu quả trận lũ.
Khắc phục hậu quả trận lũ.
Khắc phục hậu quả trận lũ.
Hoang mang sau lũ.
Hoang mang sau lũ.
Hoang mang sau lũ.
 
 
Thêm một thi thể được tìm thấy sau lũ
 
Đến trưa ngày 19/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thêm thi thể một người dân chết sau cơn lũ kinh hoàng, nâng số người chết do mưa lũ trên địa bàn tỉnh này lên 2 người.
 
Nguồn tin được ông Đàm Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cư Kbang cho PV Dân trí biết vào 14h45 ngày 19/9. Theo đó, 2 nạn nhân xấu số được xác định là ông Đào Văn Lý (SN 1964), trú thôn 13, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp và chị Hầu Thị Mỵ (SN 1960), trú thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Như vậy đến thời điểm này, do ảnh hưởng bởi bão số 8, tại tỉnh Đắk Lắk đã có 2 người chết, cả 2 người này cùng ở xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
 
Mưa lũ đến thời điểm này đã làm 2 người chết ở tỉnh Đắk Lắk
Mưa lũ đến thời điểm này đã làm 2 người chết ở tỉnh Đắk Lắk

Nguồn tin này cho biết, trong số những người dân xã Cư Kbang bị nước lũ cô lập, mắc kẹt trong rẫy, hiện đã có 3 người may mắn sống sót được cơ quan chức năng tìm thấy. Những người này đã được sưởi ấm ngay tại chỗ, sau đó được cơ quan chức năng bố trí cán bộ đưa về nhà.

Ngoài ra, tại địa bàn huyện Ea Súp, đến thời điểm này, vẫn còn 6 người dân ở xã Cư Kbang trong lúc đi làm rẫy bị mắc kẹt trong lũ dữ đến nay chưa có tung tích. Hiện lực lượng cứu hộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với chính quyền huyện Ea Súp, cùng UBND các xã bị ngập lụt tiếp tục tổ chức lực lượng triển khai tìm kiếm.
 

Viết Hảo