Hiệp sĩ bị đâm gục khi can đánh nhau đã qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Nỗ lực can 2 băng nhóm đánh nhau, hiệp sĩ Hoa bị đâm gục tại chỗ. Sau một tuần được phẫu thuật, chăm sóc tích cực, hiện anh đã bình phục.

Như Dân trí thông tin trong bài viết “Can đánh nhau, một hiệp sĩ bị đâm trọng thương”, anh Nguyễn Văn Hoa (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Dương) - Đội phó Đội Phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An khi đang nỗ lực can 2 băng nhóm đánh nhau đã bị đâm gục tại chỗ. Vụ việc trên được xác định xảy ra vào tối 12/5.

Anh Hoa may mắn được bác sĩ phẫu thuật giúp qua cơn nguy kịch sau khi bị đâm một nhát chí mạng
Anh Hoa may mắn được bác sĩ phẫu thuật giúp qua cơn nguy kịch sau khi bị đâm một nhát chí mạng

Sau khi bị tấn công, anh Hoa được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, nguy kịch. Qua thăm khám, bác sĩ xác định, bệnh nhân bị một vết thương dài khoảng 2cm ở hạ sườn trái gây thủng dạ dày, tổn thương gan, xuất huyết nội, huyết áp tụt, bụng chướng căng…

Thông tin từ bác sĩ Nguyễn Văn Hường, khoa Ngoại của bệnh viện, sau thăm khám và chẩn đoán xác định bệnh nhân đang rất nguy kịch, bệnh viện đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Anh Hoa được đưa vào phòng mổ trong trạng thái đã tím tái, mạch khó bắt, huyết áp tụt khó đo.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận máu ngập đầy ổ bụng người bệnh, nhát dao sắc lẹm xuyên thấu bụng gây thủng gan trái, thủng mặt trước dạ dày, vết thủng mạc nối lớn, góc lách, vết rách ở lách đang chảy máu ồ ạt.

Sau 2 giờ khẩn trương trên bàn mổ, các bác sĩ vừa hồi sức tích cực, truyền máu bổ sung, khâu các vết thương nội tạng, đưa bệnh nhân từ cõi chết trở về.

Ngày 19/5, đúng 1 tuần sau khi bị đâm, sức khỏe của anh Hoa đã bình phục rất tốt. Hiện anh đã ăn uống bình thường, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Bác sĩ cho biết anh sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Vân Sơn