1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hiện tượng lạ, nhiều chủ xe bỏ "lốt" đăng kiểm sau 2 tháng chờ đợi

Thế Hưng

(Dân trí) - Tại trung tâm 29-03V đang có hiện tượng bỏ "lốt" đăng kiểm. Một số chủ xe mang tâm lý chờ được tự động giãn đăng kiểm, theo quy định mới đang chờ được áp dụng.

Ghi nhận của PV Dân trí ngày 5/5, tại trung tâm đăng kiểm 29-03V (Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội), lượng xe tới đăng kiểm trong ngày vẫn đông. Nhiều xe đến theo phiếu hẹn sau khi phải chờ đợi 1-2 tháng.

Tuy nhiên, ông Trần Quốc Hoan, phụ trách trung tâm đăng kiểm 29-03V cho biết, thống kê trong ngày 5/5 cho thấy, một số chủ xe đã chủ động bỏ "lốt" đăng kiểm.

"Đây là hiện tượng lạ bởi số lượng xe đến trung tâm đăng kiểm những ngày trước đó chỉ tăng chứ không hề giảm. Điều này cho thấy nhiều chủ xe theo dõi tin tức đã quyết định chờ tự động giãn đăng kiểm cho xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải", ông Hoan cho hay.

Lãnh đạo trung tâm 29-03V thông tin, trong ngày 5/5, có khoảng 10 xe bỏ đăng kiểm trên tổng số 150 xe vào đăng kiểm trong ngày.

Đến khoảng 16h45 ngày 5/5, trung tâm 29-03V đã hết xe tới đăng kiểm.

Hiện tượng lạ, nhiều chủ xe bỏ lốt đăng kiểm sau 2 tháng chờ đợi - 1

Chưa tới 17h ngày 5/5, nhân viên đăng kiểm đã được thảnh thơi tạm nghỉ (Ảnh: Thế Hưng).

Ông Hoan khẳng định, "vừa có thông tin người dân đã bỏ đăng kiểm. Nếu triển khai quy định mới thì sẽ vắng hơn nữa".

Tuy nhiên, lãnh đạo trung tâm 29-03V cho biết rất ủng hộ chủ trương mới này của Chính phủ và Bộ GTVT để giải quyết vấn đề ùn tắc đăng kiểm trước mắt.

Chia sẻ về doanh thu của trung tâm, ông Hoan kỳ vọng về lâu dài, lệ phí đăng kiểm có thể được điều chỉnh tăng sau nhiều năm "nằm im" để các trung tâm trang trải chi phí thuê mặt bằng, trả lương cán bộ nhân viên,...

"Mức tăng sẽ dựa trên tính toán khoa học của cơ quan quản lý Nhà nước trên quy mô toàn quốc. Việc điều chỉnh cũng sẽ tạo động lực cho cán bộ nhân viên và giúp công việc tốt hơn", lãnh đạo trung tâm 29-03V chia sẻ.

Theo số liệu từ trung tâm 29-03V, do nằm ở trung tâm thành phố nên lượng xe con tới đăng kiểm chiếm tới 95% số xe kiểm định mỗi ngày. Nếu quy định giãn đăng kiểm xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải chính thức được áp dụng, đây có thể sẽ trở thành là trung tâm đăng kiểm vắng nhất Hà Nội.

Hiện tượng lạ, nhiều chủ xe bỏ lốt đăng kiểm sau 2 tháng chờ đợi - 2

Trung tâm 29-06V (Thanh Trì, Hà Nội) vẫn đông đúc trong ngày 5/5 (Ảnh: Thế Hưng).

Trong khi đó ghi nhận tại trung tâm 29-06V (Thanh Trì, Hà Nội) cùng ngày 5/5, lượng xe tới đăng kiểm vẫn khá đông. 

Anh Vũ Ngọc Minh (Long Biên, Hà Nội) cho biết đã phải chờ gần một tháng để tới lượt đăng kiểm. Dù có nghe về quy định "giãn đăng kiểm" song anh Minh vẫn quyết định thực hiện kiểm định xe.

"Tôi chưa biết lúc nào Thông tư được áp dụng chính thức trong khi công việc lúc nào cũng cần tới xe đi lại. Thay vì chờ đợi, tôi chấp nhận đăng kiểm theo đúng lịch trình để phục vụ công việc", anh Minh cho hay.

Thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến sáng ngày 5/5, toàn quốc có 244 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, 37 trung tâm đăng kiểm vẫn phải tạm đóng cửa.

Tình trạng ùn tắc đã và đang diễn ra tại 184 trung tâm đăng kiểm ở 43 tỉnh, thành phố; đặc biệt có 2 tỉnh Bắc Kạn và Hòa Bình, mỗi tỉnh chỉ có một trung tâm nhưng đều đang dừng hoạt động.

Mặc dù đã có nhiều giải pháp nhưng tình trạng ùn tắc tại các trạm đăng kiểm vẫn diễn ra và có xu hướng gia tăng do năng lực hiện tại của các trung tâm đăng kiểm không đủ đáp ứng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cố gắng khôi phục hoạt động của các trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định để phục vụ người dân.

Từ ngày 22/3, Thông tư 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm) và có đủ hồ sơ hợp lệ sẽ miễn kiểm định và được cấp tem, giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện. Đối với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên 36 tháng. Thời gian sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng.

Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) còn phải vận hành Thông tư bổ sung sửa đổi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT theo quy trình thủ tục rút gọn. Nếu được thông qua, quy định mới sẽ cho phép áp dụng ngay chu kỳ kiểm định theo quy định tại Thông tư số 02.

Khi đó, đối với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, khi đến hạn, chủ phương tiện không phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm để thực hiện kiểm định lại mà được tự động giãn theo quy định mới, do phương tiện đã được kiểm định trước đó và đã được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định.