1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Đà Nẵng:

Hết vé chất lượng cao, xe “chợ” tung hoành

(Dân trí) - Khi máy bay và tàu hỏa “cháy” vé, người dân muốn trở lại TPHCM buộc phải tìm đến xe đò. Trong các ngày 21 - 22/2, rất đông hành khách đã đến Bến xe trung tâm Đà Nẵng để mua vé vào Nam.

Hết vé chất lượng cao, xe “chợ” tung hoành - 1
Bát nháo xe chợ bắt khách ở ngã ba Huế (ảnh: CAND).
 
Với giá từ 440.000 - 450.000 đồng/vé, hầu hết các hãng xe chất lượng cao như Mai Linh, Thuận Thảo, Phương Trang... tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng đều thông báo đã hết vé đi ngay.
 
Một nhân viên bán vé của nhà xe Thuận Thảo cho biết: “Vé đã bán hết đến ngày 26/2, hiện chỉ có thể mua vé đi sau ngày này”. Còn hãng Mai Linh ngày 21/2 đã tăng cường thêm 1 xe giường nằm phục vụ hành khách đi ngay với giá vé 590.000 đồng có bao cơm.
 
Một đại diện hãng Mai Linh tại bến xe cho hay, tùy theo tình hình thực tế khách vào Nam mà lãnh đạo của hãng sẽ quyết định tăng cường thêm xe giường nằm hay không.
 
Xe khách có thương hiệu đã “cháy” vé nhưng xe “chợ” vẫn còn nhiều ghế trống, tuy nhiên giá vé rất cao so với giá tại bến.
 
Theo ghi nhận, giá quy định trong bến chỉ có 340.000 đồng/vé vào TPHCM nhưng khi hỏi giá xe “chợ” được “hô” tới 500.000 đồng/vé. Còn tại các điểm người dân tập trung bắt xe vào TPHCM như: ngã 3 Huế, cầu vượt Hòa Cầm… nhiều nhà xe “hét” giá từ 550.000 - 600.000 đồng/vé.
 
Các tuyến xe gần như vào Quy Nhơn hay Quảng Ngãi giá vé cũng tăng gấp đôi so với giá trong bến. Cụ thể, giá vé đi Quảng Ngãi trong bến chỉ có 40.000 đồng nhưng xe “chợ” thu đến 80.000 đồng/người.
 
Một lãnh đạo của Bến xe trung tâm Đà Nẵng cho biết, giá vé cao là do các nhà xe tự ý nâng giá và do thỏa thuận giữa chủ xe với hành khách. “Tốt nhất là hành khách vào bến mua vé để khỏi bị chặt chém”, vị lãnh đạo này cho biết.
 
Thừa Thiên Huế: Bến xe yên ắng
 
Hết vé chất lượng cao, xe “chợ” tung hoành - 2
Lác đác người ở bến xe phía Bắc.
 
Trái với Đà Nẵng, những ngày này tại 2 bến xe phía Nam và Bắc của TP Huế khá im ắng. Lý do là người dân đi làm ăn tại các tỉnh đã lên đường từ mùng 5, 6 Tết.
 
Ghi nhận của PV, xe xuất bến đều không có khách, thi thoảng “hên” thì nhà xe bắt được vài khách dọc đường. Giá vé xe đã ổn định trở lại và tình trạng “nhồi khách” là không có.
 
Tin, ảnh: Đại Dương
 
Công Bính