1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hệ thống hang ngầm gây ra "hố tử thần" ở Quảng Ninh

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Theo kết quả điều tra của Liên đoàn Vật lý địa chất (Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường), hệ thống hang ngầm đã gây ra "hố tử thần" ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.

Ngày 14/4, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Liên đoàn Vật lý địa chất vừa có báo cáo kết quả nhiệm vụ "Khảo sát, điều tra, đánh giá sụt lún tại phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh".

Hệ thống hang ngầm gây ra hố tử thần ở Quảng Ninh - 1

Hiện trạng "hố tử thần" ở phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh (Ảnh: Q.M.).

Trước đó, rạng sáng ngày 5/2, tại khu Trại Trang, phường Cộng Hòa, xảy ra sụt lún đất, gây ảnh hưởng tới một số hộ dân. Hố sụt lún xuất hiện đầu tiên tại gia đình bà Nguyễn Thị Huyền, rộng khoảng 10m2.

Theo khảo sát của Cục Địa chất Việt Nam, hố sụt dài 10m, rộng 6m, sâu không xác định được.

Xung quanh miệng hố xuất hiện nhiều vết nứt đồng tâm hướng vào tâm hố sụt. Vị trí trung tâm hố sụt nước sủi lên nhiều ở giai đoạn đầu, đến 15h nước lặng dần và rút kiệt vào tối cùng ngày. Vụ sụt lún không gây thiệt hại về người, là vụ việc hy hữu chưa từng xảy ra tại địa phương.

Kết quả của Liên đoàn Vật lý địa chất cho thấy, tại khu vực khảo sát nhận định có 1 hệ thống hang Karst kéo từ phía Bắc xuống phía Nam, có độ sâu 30m đến 60m.

Tuy nhiên, phần hang Karst phía Nam nằm trên một đới dập vỡ đứt gãy. Đới này làm cho đất đá trên hang bị xung yếu và bị cuốn xuống hang. Đây chính là nguyên nhân đã gây nên hiện tượng hố sụt tại đây.

Trên cơ sở kết quả tổng hợp tài liệu, Liên đoàn Vật lý địa chất chia làm 2 khu vực cần cảnh báo như sau:

Khu vực cảnh báo nguy hiểm có diện tích hơn 4.700m2, nơi tồn tại hang Karst. Đặc biệt tại đây lại có đới kiến tạo dập vỡ đứt gãy chạy qua.

Đới này làm cho đất đá phía trên hang bị xung yếu và bị cuốn xuống hang. Đây là khu vực có thể tiếp tục xảy ra sụt lún nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Khu vực cảnh báo có tồn tại hang Karst ở độ sâu từ 30m đến 45m, có diện tích hơn 41.000m2. Khu vực này khi xây dựng các công trình trên đây cần được khảo sát địa chất kỹ càng để đánh giá chất lượng nền móng công trình.

Hệ thống hang ngầm gây ra hố tử thần ở Quảng Ninh - 2

"Hố tử thần" gây nguy hiểm cho nhiều hộ dân trong khu vực cảnh báo (Ảnh: Q.M.).

Cũng theo báo cáo của Liên đoàn Vật lý địa chất, trong khu vực khảo sát, đơn vị đã khoanh được các diện cảnh báo về hang Karst và sụt lún có thể tiếp tục xảy ra. 

Liên đoàn Vật lý địa chất đề nghị địa phương có những phương án phù hợp cho việc phòng chống thiên tai.

Qua quá trình khảo sát, xử lý, giải đoán và tổng hợp tài liệu có thể thấy hố sụt và hang Karst hiện hữu có liên quan tới đới dị thường điện trở suất thấp. Có thể tồn tại hệ thống hang Karst, lớp đất yếu tương tự ở những khu vực lân cận.

Vì vậy, đề nghị các cấp chính quyền có kế hoạch, xây dựng dự án mở rộng vùng nghiên cứu để khoanh định diện tích tồn tại hệ thống hang Karst, đất yếu. 

Bởi hệ thống hang Karst, đất yếu, có nguy cơ ảnh hưởng tới các công trình xây dựng và nhân dân sinh sống trong vùng nhằm phục vụ định hướng quy hoạch phát triển bền vững cho khu dân cư và đô thị.

Đề nghị khi địa phương quy hoạch xây dựng các khu đô thị hoặc xây các công trình cao tầng cần chú trọng công tác khảo sát địa chất công trình.