Quảng Ngãi:

Hé lộ nhiều tình tiết mới trong vụ “thôi miên cướp vàng”

(Dân trí) - Sau khi phát hiện màn kịch mà gia đình bà Nguyễn Thị Thúy - chủ tiệm vàng Tín Huy - dàn dựng, ngày hôm qua (26/10), cơ quan điều tra đã tiếp tục điều tra và làm rõ nhiều tình tiết mới.

Nợ khoảng 8 tỷ đồng

 

Qua công tác giám định, cơ quan điều tra xác định lại số vàng, tiền trong bọc túi nilon màu đen, với tổng số vàng là 66 lượng và 800 triệu đồng, được “diễn viên chính” Ngô Quang Trưởng (thợ kim hoàn và có bà con với bà Thúy) đem về cho ông Nguyễn Hải (cha ruột bà Thúy), sau đó cất giấu trong nhà ông Dương Bồng (ông ngoại bà Thúy).

 

Cho đến tối ngày 26/10, số người đến trình báo tại cơ quan điều tra lên đến con số 30 người. Tiếp xúc với nạn nhân, tất cả họ đều vay mượn ở nơi khác rồi cho tiệm vàng Tín Huy vay lại. Đa phần nạn nhân đều ngại lộ danh tính trên các phương tiện thông tin đại chúng vì sợ chủ nợ “gián tiếp” đòi gấp.
 
Hé lộ nhiều tình tiết mới trong vụ “thôi miên cướp vàng” - 1

Hình ảnh vụ cướp giả được camera ghi lại

 

Bà T. (một chủ nợ) thẫn thờ, chỉ biết “ngậm bồ hòn” với số vàng, tiền lỡ cho bà Thúy vay. Bà bày tỏ: “Do có thân thiết với gia đình “con” Thúy, khi chúng nó đến hỏi vay, nói cần đầu tư lớn và sẽ nhận được lãi suất cao hơn nếu cho chúng nó vay. Vừa giúp vợ chồng nó, vừa kiếm thêm chút tiền chênh lệch, nên tôi chạy đôn chạy đáo để vay mượn. Giờ như vậy tôi biết làm sao!”.

 

Ông Nguyễn Văn Đức - chồng bà Thúy - tiết lộ: “Thực chất gia đình tôi nợ khoảng 8 tỷ đồng (chưa kể phần lãi). Chúng tôi sẽ trả nợ dần phần gốc, còn phần lãi xin bà con bỏ qua, bởi thua lỗ là đều chúng tôi không mong muốn. Suy nghĩ quá túng quẫn nên vợ tôi mới làm thế”.

 

Phát hiện vụ án nhờ “diễn viên chính”

 

Trong những ngày đầu điều tra, nghiên cứu nội dung thông qua camera ở tiệm vàng Tín Huy, cơ quan điều tra dường như bế tắc khi kẻ cướp che mặt quá kỹ, góc camera bị khuất. Tuy nhiên thông qua đoạn phim trong camera, cơ quan điều tra lưu ý đến trang phục của “diễn viên” là đôi giày và hình ảnh xe máy phản chiếu trong tủ gương đựng vàng. 

 

Khi cơ quan điều tra lấy lời khai của Ngô Quang Trưởng, bất ngờ thấy nhân vật này đi đôi giày giống hệt kẻ cướp trong video, từ hình dáng đến màu sắc. Bước đầu Trưởng khai nhận ngày diễn ra vụ cướp y mang dép chứ không mang giày; nhưng với những luận cứ sát thực, cuối cùng Ngô Quang Trưởng phải thừa nhận hành vi.

 

Ngoài ra, Trưởng cũng khai nhận ngày xảy ra vụ cướp, tên cướp tẩu thoát bằng chiếc xe máy mang hiệu Wave RS màu đỏ đen. Chiếc xe mà Trưởng khai nhận trùng khớp với chiếc xe dựng trước của tiệm vàng.

 

Với hai chứng cứ đắt giá này, Trưởng đành thừa nhận toàn bộ sự việc. Các đối tượng liên quan dần lộ diện, vụ án sớm được phanh phui.
 
Hé lộ nhiều tình tiết mới trong vụ “thôi miên cướp vàng” - 2
Đối tượng Ngô Quang Trưởng để lộ thân phận qua những chi tiết y không ngờ tới

 

Thưởng nóng các chiến sĩ phá án

 

Vụ cướp tiệm vàng Tín Huy do bà Thúy tạo dựng đánh lừa nhân dân và cơ quan điều tra chỉ sau 4 ngày đã bị lực lượng Phòng PC45 (Công an tỉnh Quảng Ngãi) và Công an huyện Bình Sơn lật tẩy. Ngày 26/10, Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thay mặt Ban lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, quyết định thưởng nóng và trao số tiền 3 triệu đồng cho 2 đơn vị trên, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm yên dư luận.

 

Hiện cơ quan điều tra đã triệu tập 3 đối tượng chính là bà Nguyễn Thị Thúy (chủ tiệm vàng, kiêm “đạo diễn” vụ án), Ngô Quang Trưởng (vai nam “diễn viên chính” thực hiện vụ cướp giả) và ông Nguyễn Hải (cha ruột bà Thúy) để tiếp tục điều tra, lấy lời khai; hoàn thiện hồ sơ nhằm đưa các đối tượng ra xét xử theo quy định của pháp luật.

 

Hồng Long